Đoàn Công tác T.Ư Hội CCB Việt Nam và đại diện lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 17-2-2023, tại xã Bình Yên (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì buổi làm việc về tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xã Bình Yên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang: Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các ban, ngành của tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sơn Dương và các cơ quan của huyện; đại diện lãnh đạo các Nhà máy Z113, Z129 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng).

Đoàn tới khảo sát nhà văn hóa thôn Khấu Lấu
Đoàn tới thăm ngôi nhà mới của CCB Lưu Văn Pháp ở thôn Khấu Lấu.

Sau khi khảo sát thực tế tại xã Bình Yên, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo xã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Xã Bình Yên là xã đặc biệt khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao 358 hộ (45,78%); cận nghèo 161 hộ (20,59%); còn 73 hộ có nhà ở tạm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 120 triệu đồng/năm. Là một trong 5 xã vùng ATK của huyện Sơn Dương, bình quân diện tích đất nông nghiệp tính trên số dân thấp, diện tích đất cao lanh không sử dụng được trên 30ha, diện tích rừng đặc dụng trên 40ha, diện tích đất lâm nghiệp manh mún, nhỏ lẻ. Trong 6 tiêu chí chưa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm), tiêu chí thu nhập đang là một thách thức lớn đối với chính quyền và người dân nơi đây.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Các Chương trình mục tiêu quốc gia, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư năm 2021 đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn của cả nước nói chung, các tỉnh miền Bắc nói riêng, đặc biệt là đường xá, điện lưới, bệnh viện, trường học đã được đầu tư cơ bản. Tuy nhiên, nhiều vùng còn nghèo nàn, lạc hậu.

Đồng chí bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn của nhân dân xã Bình Yên và cho rằng: “Trong công tác xóa đói giảm nghèo, trách nhiệm chính thuộc về chính quyền địa phương. Hội CCB Việt Nam sẽ đồng hành cùng nhân dân cả nước với những chương trình cụ thể, thiết thực nhất để góp phần thực hiện xóa nghèo bền vững. Đối với xã Bình Yên, để hỗ trợ quyết tâm về đích Nông thôn mới vào năm 2025, trong năm 2023, T.Ư Hội CCB Việt Nam hỗ trợ xây dựng 16 nhà (trong đó có 4 nhà của CCB), Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm hỗ trợ xây dựng 2 nhà văn hóa và tặng 12 con bò giống cho các hộ khó khăn. Các năm tiếp theo, T.Ư Hội sẽ có thêm những chương trình đồng hành cùng chính quyền và nhân dân xã Bình Yên”.

Thời gian công tác trong Quân đội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - từng giữ cương vị Tư lệnh Quân khu 1 nên rất am hiểu về môi trường, điều kiện kinh tế - xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc. Vì vậy, Đồng chí Chủ tịch Hội trăn trở với khó khăn cải thiện tiêu chí thu nhập, tạo kế sinh nhai cho người dân. Việc này “không thể một sớm một chiều”, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp. Đồng chí đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang tư vấn cho bà con lựa chọn mô hình và đầu tư vốn, cây trồng, vật nuôi giúp người dân vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác giáo dục, đào tạo thì đời sống mới “bứt” lên được. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao tinh thần tự nỗ lực, cố gắng lao động sản xuất bên cạnh các nguồn hỗ trợ của Trung ương, địa phương, các tổ chức đoàn thể.  

Cắt băng khánh thành tuyến đường giao thông khu dân cư Đồng Min.

Trong dịp này, Đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cắt băng khánh thành tuyến đường giao thông khu dân cư Đồng Min do T.Ư Hội CCB Việt Nam hỗ trợ xây dựng với tổng trị giá 200 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường vừa phục vụ giao thông dân sinh vừa thuận lợi cho việc phát triển khu vực trồng chè tại đây.

Thượng tướng Bế Xuân Trường dâng hương tại Lán Nà Nưa.

Trước đó, Đoàn công tác của T.Ư Hội CCB Việt Nam đã dâng hương tại lán Nà Nưa, Đình Tân Trào và Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương). Cùng đi với Đoàn có đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương. Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm dâng tiến 100 triệu đồng đóng góp đầu tư, tôn tạo Khu di tích.

Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm dâng tiến 100 triệu đồng đóng góp đầu tư, tôn tạo Khu di tích.

Nhân dịp này, hưởng ứng Chương trình của T.Ư Hội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cử đoàn cán bộ cùng với Nhà máy Z113 khảo sát, hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà chính sách cho CCB và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin và ảnh: Hồ Thanh Hương