CCB Đặng Văn Khởi (bên trái) chăm sóc ao nuôi tôm công nghiệp của gia đình.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng giới thiệu với tôi: “CCB Đặng Văn Khởi với vai trò là Bí thư chi bộ ấp Mỏ Ó luôn có lối sống mẫu mực để anh em học tập noi theo. Nhiều năm liền anh Khởi đạt danh hiệu “Hội viên CCB gương mẫu”, “Gia đình hội viên văn hóa”, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian qua, đồng chí Khởi cùng lãnh đạo địa phương tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện “Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững” tại địa phương”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo tại ấp Mỏ Ó, năm 1975, Đặng Văn Khởi tham gia vào lực lượng du kích xã, chiến đấu cho đến ngày miền Nam được giải phóng. Sau đó, anh tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội và công tác tại Huyện đội Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đến năm 1978, anh phục viên về làm Xã đội trưởng Trung Bình. Năm 1981, anh Khởi được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban nhân dân ấp; là Đảng ủy viên xã Trung Bình kiêm Bí thư Chi bộ ấp Mỏ Ó từ năm 1989 đến nay.

Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, CCB Đặng Văn Khởi xây dựng gia đình, cuộc sống khi đó vô cùng khó khăn. Ngoài thời gian làm việc ở xã, vợ chồng anh phải xoay xở nhiều nghề để lo cho cuộc sống gia đình. Những năm 1980, vùng Mỏ Ó còn hoang hóa với những cánh đồng năn bạt ngàn, do đất nhiễm mặn, lại bị hạn hán nên mất mùa thường xuyên. Người dân nơi đây không mấy mặn mà với việc khai hoang phục hóa để trồng lúa.

Không cam chịu đói nghèo, CCB Đặng Văn Khởi quyết tâm khai hoang, phục hóa cải tạo vùng đất hoang vu nhiễm mặn để phát triển sản xuất, tìm hướng làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Từ khi có phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” do Hội CCB Việt Nam phát động, CCB Đặng Văn Khởi quyết tâm khắc phục khó khăn vượt qua đói nghèo bằng cách ra sức khai hoang, phục hóa đất trồng. Đến nay, ngoài diện tích ao hồ hàng chục héc-ta, anh còn 9ha nuôi tôm công nghiệp; đầu tư mua xe cuốc, xe ủi vừa phục vụ việc sản xuất của gia đình, vừa làm dịch vụ và tạo việc làm cho anh em CQN tại địa phương.

Để nâng cao hiệu quả trong nuôi tôm, anh mạnh dạn đầu tư quy trình nuôi tôm công nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cải tạo ao nuôi, con giống và lịch thời vụ; điều chỉnh thức ăn và sử dụng thuốc nuôi trồng thủy sản phù hợp. Mỗi năm, với việc thu hoạch 9ha nuôi tôm, sau khi trừ mọi chi phí, anh thu lợi trên 1,5 tỷ đồng; cùng với dịch vụ mua bán xăng dầu, dịch vụ xe cơ giới, mỗi năm mang lại lợi nhuận cho gia đình anh hơn 2,5 tỷ đồng. Anh còn đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến với diện tích 360m2 có chi phí hơn 3 tỷ đồng. Với mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp, CCB Đặng Văn Khởi tạo việc làm thường xuyên cho trên 50 lao động là con em CCB, CQN và trên 100 lao động thời vụ.

Trong công tác giúp nhau giảm nghèo ở địa phương, 5 năm qua, CCB Đặng Văn Khởi tạo điều kiện, giúp đỡ cho 28 hộ Khmer nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, có cuộc sống ổn định. Mỗi năm gia đình anh đóng góp cho địa phương trên 50 triệu đồng để thực hiện phong trào “Xây dựng nông thôn và an sinh xã hội”.

Với cương vị là Bí thư chi bộ, CCB Đặng Văn Khởi rất tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế. Trong những năm gần đây, anh Khởi cùng chi hội CCB vận động bà con trong ấp áp dụng mô hình trồng dưa hấu hữu cơ trên diện tích hơn 200ha, mang lại lợi nhuận trên 150 triệu đồng/ha/năm…

Bằng sự chất phác, mộc mạc, CCB Đặng Văn Khởi bộc bạch: “Phải chịu thương chịu khó đã vậy, nhưng cũng cần biết tính toán mới thoát nghèo và khá lên được. Tôi mong mọi nhà đều có cuộc sống sung túc”.

Bài và ảnh:  Phương Nghi