"Bữa sáng nghĩa tình của Hội CCB Phường Nam Dương, quận Hải Châu tổ chức năm 2021.

Nỗ lực giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương là những hoạt động được Hội CCB quận Hải Châu thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội CCB các phường trong quận luôn động viên hội viên nêu cao tinh thần quyết thắng, ra sức vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng. Đồng thời, tiến hành nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên giảm nghèo nhanh và bền vững, như: Hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế, tư vấn định hướng sản xuất, kinh doanh. Hội CCB cũng chủ động xây dựng các mô hình sản xuất vừa và nhỏ, các dịch vụ thương mại, các ngành nghề phù hợp với khả năng của CCB và cựu quân nhân (CQN). Từ 263 cơ sở dịch vụ năm 2016, đến cuối năm 2021, đã có 451 cơ sở dịch vụ do CCB làm chủ với mức đầu tư mỗi cơ sở từ 10 triệu đồng đến 10 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động...

Toàn Hội hiện quản lý 70 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 122 tỷ đồng. Bình quân hằng năm có 320 hội viên được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Các nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Cùng với đó, cán bộ, hội viên tham gia đóng góp xây dựng các nguồn vốn không lãi đạt trên 5 tỷ đồng, cho hội viên mượn vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh; xây dựng Quỹ Hội đạt bình quân 565.000 đồng/hội viên (tăng 11% so với năm 2016, vượt 13% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội quận Hội lần  thứ VI đề ra). Hội xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hơn 1 tỷ đồng; góp vốn xoay vòng ở các chi hội đạt hơn 1,8 tỷ đồng. Đặc biệt, các cấp Hội phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tham mưu đề xuất lãnh đạo địa phương, tham gia vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí đào tạo nghề, hỗ trợ phương tiện sinh kế, tạo việc làm cho CCB và con em CCB, CQN đạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Giai đoạn 2017-2022, toàn Hội vận động, đóng góp, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho 36 CCB nghèo với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa nhà cho 248 CCB thuộc đối tượng chính sách với tổng giá trị 3,37 tỷ đồng. Các cấp Hội đã giúp 45/46 hộ hội viên CCB thoát nghèo, 41/42 hộ hội viên thoát cận nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ hội viên có mức sống khá, giàu đạt 54,4%, hộ hội viên có đời sống trung bình từ 54,2% (năm 2017) giảm  xuống còn 45,6% (năm 2021).

Hằng năm, các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. 5 năm qua, toàn Hội tổ chức 179 buổi giao lưu, tọa đàm tìm hiểu về lịch sử, gặp mặt nhân chứng lịch sử, tổ chức các cuộc “Hành quân về nguồn”,“Tìm về địa chỉ đỏ”, kể chuyện gương tiêu biểu Anh hùng LLVTND; phối hợp tổ chức 28 đêm nghệ thuật quần chúng “Hát về người lính”, biểu diễn nghệ thuật “Màu hoa đỏ”, tổ chức Lễ Báo công dâng Bác, vận động đóng góp sửa chữa, nâng cấp 4 bia tưởng niệm chiến thắng…

Hội CCB các phường luôn quan tâm, phối hợp, giúp đỡ củng cố tổ chức chi đoàn khu dân cư; tận tình tư vấn, trợ giúp giải pháp tập hợp thanh niên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Mặc dù hầu hết tuổi đã cao, hội viên CCB quận Hải Châu vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên ở khu dân cư; đã phát hiện, bồi dưỡng, dìu dắt 52 đoàn viên ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, quận thành lập mới 26 CLB CQN, nâng tổng số lên 121 CLB CQN với gần 3.600 hội viên, đạt 87,5% tổng số CQN trong toàn quận. Các CLB đã tạo điều kiện cho đội ngũ CQN phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống thường nhật. Hằng năm, các CLB tổ chức nghe thời sự, giao lưu, gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Qua đó, nhiều thanh niên hoàn thành NVQS hăng hái tham gia công tác địa phương, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan và nơi cư trú.

5 năm qua, Hội CCB quận Hải Châu phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Đặc biệt, hội tích cực tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chương trình thiện nguyện như “Tiếp sức đến trường”, “Bữa sáng nghĩa tình”, “Trợ giúp địa chỉ nhân đạo”… đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của quận.

Bài và ảnh: Lê Văn Thơm