Lễ khởi công hai nhà văn hóa thôn Đồng Minh và Khấu Lấu.

Ngày 23-4-2023, T.Ư Hội CCB Việt Nam phối hợp với UBND xã Bình Yên khởi công xây dựng 2 nhà văn hoá thôn Khấu Lấu và thôn Đồng Min, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Dự lễ có Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Phạm Văn Minh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang, Phạm Hữu Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương.

Ngay khi Đoàn công tác T.Ư Hội CCB Việt Nam tới làm việc vào ngày 17-2-2023 với xã Bình Yên về tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xã Bình Yên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo Tổ công tác thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tham mưu đề xuất với Thường trực tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể với tinh thần hiệu quả, thiết thực, nhanh chóng đưa các nguồn hỗ trợ tới nhân dân xã Bình Yên, góp phần giúp xã sớm đạt một số tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới. T.Ư Hội CCB Việt Nam xác định 5 nội dung đồng hành cùng nhân dân xã Bình Yên trong năm 2023: Thứ nhất, xây dựng thêm 2 nhà văn hóa; thứ hai, tiếp tục hỗ trợ xây 16 nhà cho các hộ nghèo và CCB nghèo với mức 80 triệu/nhà; thứ ba, hỗ trợ 12 con bò giống; thứ tư, khám bệnh và tư vấn sức khỏe; thứ năm, hỗ trợ các công trình khác.

Sau khi khảo sát thực tế tại xã Bình Yên, Tổ công tác phối hợp với chính quyền xã tiến hành từng phần việc theo kế hoạch.  

Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu tại Lễ khởi công.

Tại Lễ khởi công, Trung tướng Khuất Việt Dũng khẳng định: Hai nhà văn hóa thôn Tân Yên và Bình Dân do T.Ư Hội hỗ trợ trong năm 2022 đã phát huy tác dụng rất tốt, được bà con ghi nhận, đánh giá cao. Đây cũng là nguồn khích lệ để T.Ư Hội tiếp tục triển khai tốt hơn chương trình hỗ trợ trong năm 2023. Đặc biệt, nguồn kinh phí xây dựng hai nhà văn hóa thôn Khấu Lấu và Bình Yên được AHLĐ Lê Văn Kiểm - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tiếp tục tài trợ giúp hoàn thiện 5 thiết chế văn hóa cơ bản của xã.

Tổ công tác T.Ư Hội phối hợp với xã Bình Yên trao bò cho các hộ nghèo.

Trước đó, Tổ công tác thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của T.Ư Hội phối hợp cùng UBND xã Bình Yên trao tặng 6 con bò giống cho các hộ nghèo, với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Việc bình xét được tổ chức công khai và được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Để đảm bảo chất lượng, cán bộ xã đến từng hộ gia đình lựa chọn, thu mua con giống giúp bà con dễ chăm nuôi khi nhận bò. Cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con cặn kẽ, cụ thể cách chăm sóc và nuôi dưỡng để bò mau lớn, khỏe mạnh.

HỒ THANH HƯƠNG