Đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thành ủy và Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB thành phố trao khen thưởng CCB tham gia xây dựng bảo vệ Đảng.

Điểm nổi bật trong tổ chức phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB T.P Hồ Chí Minh trong năm 2023 là thực hiện nhiều công trình, mô hình và cách làm mới trên tất cả 5 mục tiêu thi đua. Từ đó, hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu thi đua của năm 2023, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đồng chí Hoàng Văn Nghĩa - Phó chủ tịch Hội CCB T.P Hồ Chí Minh: Phong trào được các cấp Hội triển khai sớm, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-CCB của T.Ư Hội CCB Việt Nam đến các cấp Hội trực thuộc; tổ chức phát động, ký giao ước thi đua và kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ở từng cấp.

Nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và nhân dân luôn được xác định là mục tiêu xuyên suốt, số 1. Với 37% cán bộ, hội viên tham gia các chức danh: Bí thư chi bộ, cấp ủy khu phố; tổ trưởng TDP, trưởng KP, trưởng ấp… Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào tại địa phương. Thường trực thành Hội tổ chức vinh danh 98 cán bộ, hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền ở cơ sở có thời gian tham gia 20 năm vào cuối tháng 8-2023 là ghi nhận, động viên to lớn với lực lượng này.

Việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị được tổ chức chặt chẽ, nổi lên là các mô hình: “Chi hội CCB khu phố là một trận địa tư tưởng vững chắc, kịp thời phản bác các luận điệu chống phá Đảng và Nhà nước”; “Mỗi hội viên là một cán bộ dân vận giỏi”… đã thực sự phát huy hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đánh giá cao.

Công tác giáo dục thế hệ trẻ được thực hiện thông qua các mô hình: “Mô hình kết hợp 3 chi”; “CCB làm Bí thư danh dự chi đoàn” đã được nhân rộng, phủ kín đến tất cả các cấp hội.

Mô hình “Người lính năm xưa, người thầy hôm nay” của Hội CCB Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học được phát huy qua những lần giao lưu giữa CCB và Đoàn Thanh niên, sinh viên. Hình ảnh những người thầy đang là giảng viên, sinh viên ở trường đại học đã chọn con đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cho đến khi xuất ngũ lại tiếp tục bút nghiên đã dành được sự ngưỡng mộ của hàng nghìn sinh viên trong trường.

Về mô hình “Câu lạc bộ Hạt giống đỏ” của Hội CCB, Đoàn Thanh niên và Ban CHQS quận 10 thực sự là nơi ươm mầm cung cấp cho Đảng, chính quyền những cán bộ trẻ. Đã có 6/45 thành viên trở thành cán bộ chủ chốt ở cấp phường, 12 thành viên là cán bộ Đoàn các cấp, 5 hội viên là cán bộ phường đội.        

Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CCB thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã yêu cầu Ban Chấp hành Hội, nhiệm kỳ 2022-2027, bằng mọi biện pháp, đến ngày 30-4-2025, phấn đấu “Không còn hộ gia đình CCB nghèo, cận nghèo”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, năm 2023, Hội CCB toàn thành phố xây mới, sửa chữa 158 căn nhà, trị giá 7,78 tỷ triệu đồng cho hội viên CCB và các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững đối với hộ hội viên CCB thành phố giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu năm 2023, thoát nghèo 48 hộ; năm 2024, thoát nghèo 67 hộ. Đầu năm 2025, sẽ không còn hộ hội viên CCB nghèo.

Để đạt được những thành tích trên, Hội CCB các quận, huyện đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Tiêu biểu như mô hình 3 không: "Không còn hộ gia đình hội viên CCB nghèo, không còn hộ gia đình hội viên CCB tái nghèo và không còn hộ gia đình hội viên CCB còn khó khăn về nhà ở"; mô hình “CLB Nghĩa tình đồng đội”, “Mô hình 5+1 trong giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”...

Đặc biệt, Thường trực thành Hội đã vận động trên 500 suất quà và chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên hơn 500 gia đình có CCB tử vong vì Covid-19. Cộng với sự hỗ trợ từ các cấp Hội, mỗi gia đình CCB bị tử vong nhận được từ 4 đến 5 triệu đồng; tặng 25 sổ tiết kiệm cho 25 hộ thuộc đối tượng trên với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Và mới đây, Hội CCB thành phố kết hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB T.P Hồ Chí Minh phát động “Chương trình 1 triệu tập vở cho học sinh con em đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và Bình Phước”, giá trị gần 7 tỷ đồng. Hiện Chương trình đã thực hiện được 85% theo tiến độ.

Trong thực hiện các cuộc vận động ở địa phương, nổi lên là các mô hình “CCB tham gia bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Xây dựng Chi bộ CCB ở khu chung cư”, “Chúng con về với mẹ”; “Tổ liên gia an toàn PCCC”; “Tổ CCB phòng chống trộm, cướp giật tài sản”...

Đánh giá về kết quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2023 của Hội CCB T.P Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Văn Nghĩa khẳng định: “Toàn Hội đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá có tác dụng thiết thực. Cán bộ, hội viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sach và pháp luật của Nhà nước, thực sự là lực lượng nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong mọi cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương”.

Hữu Vĩnh