Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng CCB Nguyễn Thị Ánh Sao nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2021.                

Năm 1978, mới 17 tuổi, độ tuổi đang đầy ắp những hoài bão, ước mơ đẹp nhất của đời người và đang là đội trưởng đội kèn của ban nhạc Thánh ca giáo xứ Lai Ổn, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Nguyễn Thị Ánh Sao làm đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế vào Trung đoàn 720, Đoàn 333, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn tỉnh Đắc Lắk.

Lúc này tình hình biên giới Tây Nam rất căng thẳng. Tàn quân của bọn phản động Furlo vẫn lén lút hoạt động phá hoại các cơ sở kinh tế, kích động đồng bào các dân tộc, gây mất an ninh trật tự tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị của Ánh Sao vừa làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế vừa làm công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc không nghe luận điệu kích động của bọn phản động, tích cực lao động sản xuất ổn định cuộc sống.

Sau 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ánh Sao phục viên về quê. Năm 1983, Ánh Sao xây dựng gia đình với anh Phạm Văn Hiệu, người bạn đồng ngũ cùng quê.

Để ổn định cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái ăn học, vợ chồng Ánh Sao bươn chải đủ nghề mà vẫn thiếu ăn. Vốn tính cách mạnh mẽ, lại trải qua những năm rèn luyện trong quân ngũ, chị quyết định đi các nơi tìm nguồn hàng phù hợp với thị hiếu người dân đem về bán kiếm lời, như vào các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ mua thủy, hải sản mang về đổ cho các mối tại các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Do ngày đó đi lại vất vả, nên lời lãi không được là bao, nhưng giúp chị làm quen với thương trường về quê lập nghiệp.

Vẫn tiếp tục với nghề buôn hải sản tươi sống; năm 2008, chị thành lập Công ty Chế biến và kinh doanh hải sản Sao Biển. Do cần cù chịu khó, miệng nói tay làm, cộng với kinh nghiệm thương trường đã tích lũy được, doanh nghiệp của chị làm ăn có lãi, bảo đảm việc làm cho hơn 20 lao động với mức lương từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Không dừng lại ở việc kinh doanh chế biến hải sản; năm 2010 chị lên tỉnh Yên Bái khảo sát thị trường ngành lâm nghiệp vốn là thế mạnh của tỉnh này và quyết định tham gia cổ đông của Công ty Chế biến dầu quế. Năm 2011, Ánh Sao lập dự án và được địa phương chấp thuận cho thành lập HTX Bách Xuân tại xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên với ngành nghề kinh doanh sản xuất dầu quế. Quá trình sản xuất, từng bước mở rộng ngành nghề, đến nay HTX Bách Xuân được cấp giấy phép với 5 ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp; chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn.

HTX đã tạo việc làm cho trên 90 lao động có việc làm ổn định với mức lương từ 7-15 triệu/người/tháng và chấp hành nghiêm chính sách đối với Nhà nước và người lao động.

Hiện nay, chị Nguyễn Thị Ánh Sao là Giám đốc công ty TNHH chế biến và kinh doanh hải sản Sao Biển xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Bách Xuân, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngoài ra chị còn là cổ đông với 20% cổ phiếu tại Công ty Năng lượng xanh tại khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Vừa lo toan bảo đảm việc làm cho người lao động tai hai đơn vị kinh tế, vừa chăm lo vun vén gia đình. 6 người con của anh chị đều học hành thành đạt, có việc làm ổn định. Chị còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Dịp Tết Tân Sửu - 2021, thông qua MTTQ, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ, chị tặng 100 suất quà cho người nghèo với tổng số tiền 30 triệu đồng. Tặng bà con các dân tộc xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên 50 suất quà trị giá 15 triệu đồng; ủng hộ quỹ Covid của xã An Quý, Hội CCB huyện và Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ 30 triệu đồng; ủng hộ xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên 10 triệu đồng; huynh đoàn Giáo dân dòng Đa Minh: 15 triệu đồng; tặng quà bằng hiện vật (dầu quế, dầu sả) đại biểu dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào CCB giảm nghèo, làm kinh tế giỏi Hội CCB tỉnh Thái Bình trị giá 25 triệu đồng.

 Mặc dù thường xuyên lên Yên Bái chỉ đạo sản xuất, nhưng hầu như mọi hoạt động của Chị hội CCB thôn, Hội cơ sở xã An Quý, chị đều sắp xếp thời gian về dự. Năm 2014, khi thành lập Chi hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ, chị Sao tham gia với tư cách thành viên sáng lập và là Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội. Hiện nay chị là Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã An Quý, thành viên Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ và MTTQ tỉnh, được bầu dự Đại hội toàn quốc Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đúng là người phụ nữ đa tài. Không chỉ giỏi kinh doanh, chăm làm công tác xã hội, từ thiện, chị còn biết chơi thành thạo kèn Saxophone và hiện vẫn đảm nhiệm đội trưởng đội kèn của Ban nhạc Thánh ca phục vụ các buổi lễ trọng, tại Giáo xứ Lai Ổn. Ánh Sao còn được giao phụ trách giới trẻ, ban phục vụ huynh đoàn Đa Minh, giáo phận Thái Bình.

Việc nhà, việc Hội, việc Giáo hội, Ánh Sao đều vẹn toàn, được nhân dân khu vực các  doanh nghiệp đứng chân và nơi cư trú quý mến trân trọng. Chị xứng đáng là tấm gương “Sống tốt đời, đẹp đạo”.

Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình