Vừa qua tại TP Hải Phòng "Hội truyền thống Bộ đội Trường Sa- Lữ đoàn công binh 83 Hải quân "đã tổ chức lễ  kỷ niệm 35 năm ngày thành lập( 3/1988-3/2023). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh xã hội Hải Phòng, Đào Văn Hoàn Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, Nguyễn Văn Hùng Phó Chủ tịch Hội CCB TP, đại biểu Cục Chính trị Hải Quân , Lữ đoàn Công binh 83,131 Hải Quân, đại biểu Hội truyền thống Trường Sa các tỉnh, thành phố, cán bộ chiến sỹ đã từng công tác tại quần đảo Trường Sa và lữ đoàn công binh 83.

         35 năm trước đây hàng trăm thanh niên thành phố cảng Hải Phòng đã hăng hái, tình nguyện nhập ngũ vào quân chủng Hải Quân tiếp bước các thế hệ cha anh làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. Nhiều đồng chí được biên chế vào lữ Công binh 83 Hải Quân làm nhiệm vụ xây dựng các công trình trên quần đảo Trường Sa. Trưởng thành từ nơi gian lao biển cả nhiều chiến sỹ đã phát triển thành những cán bộ của Quân đội. Nhiều đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" góp phần xây dựng quê hương.Tại lễ kỷ niệm, Hội đã tặng quà thân nhân 3 liệt sỹ Hải quân hy sinh tại đảo Gạc Ma, Huyện Trường sa và hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà "Nghĩa tình đồng đội"  cho hội viên CCB quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng có khó khăn về nhà ở.

                                                                                 Nguyễn Đức Toàn