Lễ ký Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa Hội CCB Việt Nam và Hội CCB Campuchia giai đoạn 2024 – 2029.

Ngày 4-3-2024, tại trụ sở Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã tiếp và làm việc với Đoàn Hội CCB Campuchia do Đại tướng Kun Kim - Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội CCB Campuchia làm Trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam và Campuchia; trao đổi một số nội dung về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Hội CCB hai bên; bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam và Campuchia.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao Kỷ niệm chương CCB Việt Nam tặng Đại tướng Kun Kim - Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội CCB Campuchia.
Đoàn tới thăm Phòng truyền thống Hội CCB Việt Nam.
Đại tướng Kun Kim - Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia ghi lưu bút tại Phòng truyền thống.

Hội CCB Việt Nam và Hội CCB Campuchia thiết lập quan hệ ngay từ ngày 21-6-2007 - là ngày thành lập của Hội CCB Campuchia. Hai bên đã ký Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác năm 2010 và ký lại tháng 6-2012 cho giai đoạn 5 năm 2012-2017.  

Từ năm 2020 đến 2023, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hai bên vẫn tích cực phối hợp trong một số hoạt động như: CCB các tỉnh giáp biên của 2 nước tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, ngăn ngừa, phòng chống, dịch bệnh lan truyền qua biên giới; Phối hợp chặt chẽ trong tuyên tuyền giáo dục cho hội viên và người thân phấn đấu xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa hai nhà nước, nhân dân và CCB hai nước hai nước; một số Hội CCB các tỉnh, thành phố Tiền Giang, Tây Ninh, Gia Lai, T.P Hồ Chí Minh… đã tổ chức ký Biên bản thoả thuận hữu nghị hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nuôi cá, nuôi chim cút, trồng cây công nghiệp với các tỉnh Hội bạn…; Hai bên khuyến khích, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các công ty của CCB đi thăm tìm hiểu thị trường, tìm kiếm khả năng hợp tác đầu tư; năm 2023, theo đề nghị của Hội CCB Campuchia, Hội CCB Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ 250.000USD để hoàn thiện cơ sở hạ tầng tòa nhà trụ sở T.Ư Hội CCB Campuchia tại Phnôm Pênh vừa được khánh thành vào ngày 4-1-2024.

Buổi hội đàm đã diễn ra lễ ký Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa Hội CCB Việt Nam và Hội CCB Campuchia giai đoạn 2024 - 2029. Hai bên cam kết duy trì mối quan hệ chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung, sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội hai nước và Hội CCB Việt Nam và Campuchia trên các lĩnh vực: Xây dựng quan hệ giữa tổ chức CCB các cấp của hai bên; hợp tác trao đổi đoàn; trao đổi kinh nghiệm về xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế; hợp tác thông tin, tuyên truyền…

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao Kỷ niệm chương CCB Việt Nam tặng Đại tướng Kun Kim - Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội CCB Campuchia.

Hai Bên tặng quà lưu niệm.

Đồng chí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng ta rất vui mừng thấy rằng hợp tác năm 2023 giữa hai Hội CCB đạt kết quả rất tốt theo tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định. Điều đó được thể hiện sinh động thông qua sự phối hợp các hoạt động trên tinh thần của bản Thỏa thuận Hữu nghị, hợp tác giữa hai bên. Và hôm nay, hai Bên đã ký Bản Thỏa thuận Hữu nghị, hợp tác mới cho giai đoạn 2024-2029. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, trên cơ sở của Bản Thỏa thuận mới, hai Hội CCB chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác giúp đỡ lẫn nhau ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa”.

Tin, ảnh: MINH HƯƠNG