Đồng chí Mùa A Trá - Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen của Hội CCB tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Ngày 10-1, Hội CCB tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội CCB năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.

Năm 2021, Hội CCB các cấp đã phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tham gia 21 buổi vận động cho 1.753 lượt người tham dự tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tặng 119 xuất quà trị giá trên 55 triệu đồng cho hội viên nghèo ăn tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021; vận động thực hiện xóa 39 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo; Câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế giỏi triển khai xây dựng 3 mái nhà cho Hội viên trị giá 180 triệu đồng. Hội CCB tỉnh cũng tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, từng bước nâng cao vị thế của CCB, chủ động tham gia phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương…

Năm 2022, Hội CCB tỉnh tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ với các mục tiêu: 97,2% cơ sở hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 90% trở lên gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; kết nạp mới hội viên đạt 97,3% trở lên; 90% hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt; 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận trong đó tập trung vào nội dung: CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; công tác chính sách tại địa phương; nguyên nhân chủ quan, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mùa A Trá - Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện 2 khâu đột phá là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ Hội các cấp gương mẫu, tiêu biểu. Cùng với đó, tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Hội nghị đã tôn vinh 5 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen; 11 tập thể, 16 cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và hưởng ứng, phát động thi đua của Hội CCB Việt Nam.