Chủ tịch Hội CCB huyện Tam Đường - Bạch Thái Dũng (đứng giữa) chủ trì phối hợp tổ chức Tết sum vầy tại bản Tả Cu Tỷ.

Vừa chủ trì phối hợp tổ chức Tết “Sum vy 2024” tại bản Tả Cu T, xã Giang ma về, Chủ tịch Hội CCB huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu hồ hởi nói với tôi: “Thành công, rất thành công và an toàn tuyệt đối anh ạ. Lại một hoạt động lớn của Hội CCB huyện chúng tôi trong dịp đón Xuân Giáp Thìn này diễn ra suôn sẻ. Tết Quý Mão năm 2023, huyện Tam Đường cũng vinh dự được tỉnh chọn tổ chức chương trình “Xuân biên cương đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” tại xã Hun Há. Hội CCB cũng đã phối hợp với Ban CHQS và các cơ quan hoàn thành tốt phần việc để tạo thành công của Chương trình...”

Không chỉ mỗi dịp Tết đến, Xuân về mà công tác phối hợp giữa Hội CCB với Ban CHQS và công an huyện cũng như nhiệm vụ tham gia xây dựng quốc phòng, an ninh của Hội CCB huyện Tam Đường thường xuyên được quan tâm thực hiện tốt. Cùng với tham gia tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, Hội CCB huyện còn rất chú trọng tuyên truyền về quốc phòng an ninh và tham gia các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân vững mạnh trên địa bàn. Năm 2023, Hội chủ trì phối hợp với Ban ATGT tỉnh, huyện tổ chức “Ngày hội Văn hóa giao thông” tuyên truyền về Luật ATGT cho 450 học sinh Trường tiểu học và THCS xã Bản Giang; tuyên truyền về ATGT và Xây dựng Văn hóa giao thông cho 2.450 lượt học sinh Trường THPT huyện, Trường THCS thị trấn Tam Đường; chỉ đạo Hội CCB xã Bản Bo chủ trì, phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền,giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, tác hại của ma túy trong học đường cho 414 học sinh trường THCS Bản Bo...

Còn ở huyện biên giới Sìn Hồ,dịp giáp Tết Nguyên đán 2024, cuộc sống dường như cũng sôi động hơn, nhất là có nhiều lễ hội đón Xuân. Với các lễ hội, Hội CCB luôn là lực lượng gương mẫu trong bảo đảm ANCT, TTATXH. Trao đổi với đồng chí Bùi Văn Cấp - Chủ tịch Hội CCB huyện Sìn Hồ, tôi được biết: Tình hình ANCT, TTATXH trong huyện rất ổn định. Trong năm 2023, huyện xuất hiện đạo lạ hoạt động trái phép, Hội CCB đã tích cực tham gia cùng chính quyền và các lực lượng chủ động đấu tranh giải quyết sớm, dứt điểm vụ việc. Cùng với tham gia tuyên truyền, vận động, Hội chủ động nắm vững tư tưởng 120 hội viên tham gia sinh hoạt tôn giáo và vận động số hội viên này sống “tốt đời đẹp đạo” để làm gương...

Không chỉ ở huyện Sìn Hồ mà Hội CCB các cấp tỉnh Lai Châu đều quán triệt thực hiện tốt công tác tôn giáo. Đặc biệt là việc phát hiện và tham gia đấu tranh với các hiện tượng tôn giáo, tín ngưỡng trái pháp luật trên địa bàn. Đồng chí Sừng Xè Po - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Lai Châu cho biết: “Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo Hội CCB các cấp thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Năm 2023, Hội tổ chức 68 buổi tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và nhận diện, đấu tranh với các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật cho 3740 hội viên, trong đó có các hội viên tham gia sinh hoạt tôn giáo...”.

Theo đồng chí Lê Đình Quý - Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh Lai Châu, trong Hướng dẫn tuyên truyền tháng 2-2024 và hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lãnh đạo Hội CCB tỉnh yêu cầu các cấp Hội coi trọng tuyên truyền nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng của địa phương; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông tin phản bác các tinđồn thất thiệt,gây hoang mang dư luận, làm mất ANTT; hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép. Công tác tuyên truyền cần gắn với việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đấu tranh, phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “nhà nước Mông”; tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh giữ gìn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc; tuyên truyền các điểm nhóm tôn giáo, chức sắc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo tuân thủ đúng pháp luật...

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT, ATGT năm 2024; đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòngngừa, tích cực tham gia tố giác tộiphạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và tại cộng đồng dân cư, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... Đồng chí Lê Đình Quý khẳng định: “Qua nắm tình hình, Hội CCB các cấp tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Hội CCB tỉnh, qua đó góp phần tích cực giữ cho tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn ổn định trong dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024”.

Cùng với tuyên truyền, các cấp Hội CCB tỉnh Lai Châu còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Biên giới"; với Công an cùng cấp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, thực hiệnphong trào thi đua “Bảo đảm an toàn giao thông” bằng các hành động chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Thông qua việc chấp hành và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do T.Ư Hội CCB Việt Nam và địa phương phát động, Hội CCB tỉnh Lai Châu đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Vũ Quang Huy