Hội viên CCB Chi hội ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa huyện Lai Vung xây dựng mô hình trồng cam phát triển kinh tế gia đình.

Thời gian qua, các cấp Hội CCB tỉnh Đồng Tháp chú trọng đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, hội viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, lồng ghép trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả.

Đồng chí Mai Minh Chiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Xác định việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cán bộ, hội viên; các cấp Hội xây dựng phương châm học tập đi đôi với làm theo; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của Hội”.

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, năm 2108, các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đóng góp 1.783 lượt ý kiến về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các ý kiến của hội viên thể hiện tâm huyết, có ý thức xây dựng và trách nhiệm, nên được cấp uỷ đánh giá cao. Hội cơ sở phối hợp với các ngành xây dựng 162/144 mô hình “Dân vận khéo”; tham gia hòa giải thành 1.350/1.652 vụ việc, chủ yếu là tranh chấp đất đai, hợp đồng vay mượn, mâu thuẫn hôn nhân gia đình...; cảm hóa 226 trường hợp lầm lỗi; giác ngộ tốt 196 trường hợp... góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hội tổ chức và phối hợp triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và hướng dẫn của T.Ư Hội, nhất là nội dung cơ bản Điều lệ Hội (Khóa VI); sinh hoạt quán triệt trong cán bộ, hội viên tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm và tình hình biên giới, biển đảo với 5.703 cuộc, có 173.859 lượt cán bộ, hội viên dự tại 716 chi hội. Bám sát tinh thần chỉ đạo của Hội cấp trên, các cơ sở Hội thường xuyên sưu tầm và kể những mẫu chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt và tuyên dương, khen thưởng những gương CCB điển hình trong học tập và làm theo Bác...

Các cấp Hội còn tích cực xây dựng nông thôn mới, có 48 hội viên tự nguyện hiến 5.783m2 đất để làm công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn trị giá trên 1,5 tỷ đồng; tham gia xây dựng nâng cấp, sửa chữa đường nông thôn liên xã dài 181km, bắc mới 54 cầu (có 23 cầu bê tông). Từ nguồn hỗ trợ vốn Nhà nước, vận động nhân dân, các nhà tài trợ ủng hộ và hội viên vận động đóng góp được trên 8 tỷ đồng, tham gia 900 ngày công. Nhiều mô hình hoạt động mới: “Đoạn đường an toàn giao thông do CCB làm chủ”, “Nghĩa tình hậu phương” tham gia vận động tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ, tuyến lộ “Sáng - xanh - sạch - đẹp”... được thực hiện mang lại hiệu quả tích cực.

Chuyển từ học tập sang làm theo gương Bác, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp tập trung chỉ đạo các cơ sở; đặc biệt là đội ngũ cán bộ Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tự giác thay đổi lề lối, tác phong làm việc, gắn bó với hội viên; đồng thời luôn sâu sát cơ sở, duy trì giao ban hàng tháng để nắm bắt tình hình tư tưởng, những khó khăn của hội viên, từ đó có biện pháp tháo gỡ kịp thời, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Út - Phó chủ tịch tỉnh Hội cho biết: Năm 2018, các cấp Hội đã vận động từ nhiều nguồn ủng hộ và cán bộ, hội viên đóng góp, tự hùn vốn, gia đình dòng tộc đối ứng, đặc biệt có sự tài trợ của quỹ “Thiện Tâm”... với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng, xây dựng mới 324 căn nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội... Hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH tín chấp cho 4.703 hộ hội viên vay vốn, với số tiền 61 tỷ đồng; riêng quỹ Hội cho 4.116 hội viên vay, với số tiền gần 13 tỷ đồng; thực hiện trên 200 dự án, giúp trên 5.500 lao động có việc làm, đời sống cán bộ, hội viên cơ bản được ổn định, có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Là những người trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc và trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ CCB Đồng Tháp đã góp phần xây đắp nên truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ; phẩm chất quý báu đó luôn tỏa sáng, trở thành động lực, cốt cách, lối sống của mỗi hội viên hôm nay và mai sau, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp giàu đẹp.

Bài và ảnh: Phương Nghi