Doanh nhân CCB Trịnh Xuân Lâm (bên trái) cùng công nhân trong xưởng sản xuất.

Năm 1975, tròn 19 tuổi, anh Trịnh Xuân Lâm ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa lên đường nhập ngũ về Sư đoàn 312 và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, rồi bị thương, mất sức 38% (hạng thương binh 4/4)… Năm 1978, anh được phục viên trở về quê hương, được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ sản xuất, Chủ nhiệm HTX… Với quyết tâm thoát nghèo của người lính đã từng xông pha trận mạc, năm 1990, anh đưa vợ con lên thị xã Bỉm Sơn lập nghiệp với việc buôn sắt vụn, đi mót than rơi đến thu mua xi-măng vụn; mở quán bán tạp hóa...

Tháng 7-1995, từ nguồn vốn tích cóp được và vay mượn người thân, anh Lâm thành lập Công ty TNHH Tiên Sơn đi thu mua sắt vụn, xi-măng vụn rồi mở xưởng xén giấy, đóng sách vở học sinh, thu hút được khoảng 20 lao động, chủ yếu là những người có hoàn cảnh khó khăn, con em CCB. Đến năm 2002, CCB Trịnh Xuân Lâm mở thêm xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu sang các nước châu Âu, tạo việc làm cho gần 300 lao động. Nắm bắt tình hình kinh tế đất nước thời kỳ hội nhập, năm 2006, anh mua lại một công ty may mặc đóng trên địa bàn làm ăn thua lỗ, vực dậy nhà máy, duy trì khâu sản xuất, tổ chức lại nhân sự và đi khắp nơi để tìm đơn hàng, bảo đảm ổn định công ăn việc làm cho công nhân… Gặp thời cơ, lại chắt chiu tích cóp, sau hơn 20 năm, doanh nhân CCB Trịnh Xuân Lâm đưa ngành May mặc trở thành ngành mũi nhọn của Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hóa với 9 nhà máy may xuất khẩu, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 9.000 lao động, với mức lương từ 5-7 triệu đồng/người/tháng, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương... Chẳng mấy khi người ta thấy anh ở nhà, bước chân anh thoăn thoắt khắp nơi giải quyết công việc. Bận bịu là thế, nhưng lúc nào cũng thấy anh tươi cười thật vui.

Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, doanh nhân CCB Trịnh Xuân Lâm còn luôn chăm lo và làm tốt công tác xã hội từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa” như nhận phụng dưỡng suốt đời 7 mẹ liệt sĩ, xây 24 nhà tình nghĩa cho đồng đội, người nghèo; tặng hàng trăm sổ tiết kiệm cho người khó khăn, gia đình chính sách; đóng góp các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học”... với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Nhiều năm nay, anh Lâm làm Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thanh Hóa với gần 400 hội viên, hầu hết là các chủ doanh nghiệp tư nhân, trang trại tổng hợp, giám đốc các HTX với tổng mức doanh thu hàng năm đạt 25.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 32.000 lao động… Nhờ những đóng góp đó, doanh nhân CCB Trịnh Xuân Lâm được tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008), Huân chương Lao động hạng Nhì (2015), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007 và 2014, nhiều Bằng khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa…Và, quan trọng hơn cả, đó chính là tình cảm quý trọng, tin tưởng của người dân và đồng đội với anh.

Hồng Thắm