LTS: Báo CCB Việt Nam xin trích đăng Báo cáo của BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, tại Hội nghị BCH lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 18-4, tại Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam -  Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội trình bày.

Trong những năm qua, nhất là từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình thiên tai, dịch bệnh xảy ra trong cả nước, nhất là đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có các doanh nghiệp DNCCB.

Trước thực tế đó, với tinh thần năng động, sáng tạo, nhiều doanh nghiệp CCB trong Hiệp hội DNCCB (viết tắt là Hiệp hội) đã chủ động triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng nhiều hình thức, như: Sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế... góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn chung các doanh nghiệp,

doanh nhân CCB đều chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp của Nhà nước, địa phương; thực hiện đóng thuế, phí đầy đủ cho Nhà nước. Hội viên luôn khẳng định được tinh thần, bản lĩnh của người lính trong mọi thách thức; luôn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, làm tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn cũng như ngoài xã hội, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2019-2021, toàn Hiệp hội doanh thu ước đạt 150.000 tỷ đồng; nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 80.000 lao động trong đó có nhiều CCB và con em CCB và gia đình chính sách; thu nhập bình quân từ 4-15 triệu đồng/người/tháng.

Đồng thời, với kiện toàn BCH Hiệp hội; Thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội trong tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm (2014-2019) xây dựng Quy chế phối hợp… Công tác củng cố xây dựng, phát triển tổ chức Hội có bước phát triển vượt bậc.

Đến nay 63/63 tỉnh, thành trong cả nước đã thành lập được tổ chức chức Hội, với 10.713 hội viên (hoàn thành trước thời hạn 2 năm) tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội DN CCB Việt Nam. Nhiều tỉnh đã thành lập các Chi hội, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB đến cấp xã, phường như Hải Dương, Thái Nguyên,  Gia Lai… Nhân tố mới, là CLB CCB giúp nhau làm kinh tế có hiệu quả tỉnh Lai Châu. Tuy là đơn vị được thành lập cuối cùng trong số 63 tỉnh, thành (tháng 6-2021) nhưng về mặt cơ cấu tổ chức, hội viên đã phát triển đến cấp huyện và xã.

Không chỉ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm giàu cho gia đình và xã hội, doanh nhân CCB Việt Nam còn nêu cao ý thức, trách nhiệm với xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và hưởng ứng các phong trào. Những năm qua, Hiệp hội đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng làm từ thiện, trao tặng nhiều nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, Người có công và người nghèo trên cả nước, tổ chức các chuyến “về nguồn”, các chương trình “Tri ân đồng đội”, ủng hộ phòng chống dịch bệnh thiên tai bão lũ triệu phần quà,…

Điển hình như Năm 2019, Hiệp hội phối hợp với Hội CCB Việt Nam tổ chức chương trình “Tri ân đồng đội” truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Tại chương trình, các doanh nhân CCB trong Hiệp hội đã ủng hộ 338 tỷ 500 triệu đồng cho công tác từ thiện xã hội. Trong đó, AHLĐ Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội và gia đình ủng hộ 283 tỷ đồng; doanh nhân CCB Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội ủng hộ 15 tỷ đồng; Tiến sĩ, thương binh Hà Văn Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội ủng hộ 15 tỷ đồng; Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý - Ủy viên Thường vụ Hiệp hội ủng hộ 10 tỷ đồng; AHLĐ Trần Mạnh Báo - Ủy viên Thường vụ Hiệp hội ủng hộ 5 tỷ đồng…

Năm 2020, chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị bão lụt miền Trung, nhiều cá nhân, đơn vị trong Hiệp hội đã quyên góp ủng hộ kịp thời, hiệu quả như: Hiệp hội ủng hộ 200 triệu đồng trích từ Quỹ “Từ thiện” của Hiệp hội, Hiệp hội Doanh nghiệp CCB Quảng Ninh hơn 400 triệu đồng, Hiệp hội Doanh nhân CCB Thái Nguyên trên 400 triệu đồng, Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội 100 triệu đồng,… Nổi bật, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình huy động được trên 200 triệu đồng sau 2 ngày phát động ủng hộ và cử Đoàn công tác trực tiếp đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để động viên, chia sẻ, trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai. Đặc biệt, đồng chí Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam, ủng hộ 10 tỷ đồng cho đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn do bão lũ và gửi tặng 1,8 tỷ đồng ủng hộ thân nhân cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, gia đình đồng chí Lê Văn Kiểm ủng hộ 20 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”;  nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công ty TNHH KN Cam Ranh tổ chức đêm Gala giải golf từ thiện “Vì Trường Sa thân yêu - Swing for Trường Sa” gây quỹ được hơn 136 tỷ đồng. Trong đó có sự ủng hộ của các đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội 2 tỷ đồng, Nguyễn Đình Trường - Phó Chủ tịch Hiệp hội 2 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Thùy - Ủy viên Thường vụ 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hồng Tươi - Ủy viên Thường vụ 1 tỷ đồng… Đặc biệt, Công ty TNHH KN Cam Ranh và gia đình AHLĐ Lê Văn Kiểm cùng phu nhân là bà Trần Cẩm Nhung - hội viên liên kết của Hiệp hội ủng hộ với tổng trị giá trên 125 tỷ đồng cho công trình “Biển ngọt Trường Sa”; Quỹ trợ giúp nhân dân Khánh Hòa; Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh Khánh Hòa, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác bảo vệ biển đảo của Vùng 4 Hải quân...

Năm 2021, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hưởng ứng phát động kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” Thường trực Hiệp hội tuyên truyền, vận động hội viên là doanh nhân của các Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân các tỉnh, thành tích cực tham gia quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch của Chính phủ và các địa phương tổng cộng hơn 670 tỷ đồng; số tiền và vật chất quyên góp được đã gửi về Quỹ Vắc-xin của Chính phủ và các tỉnh, thành. Tiêu biểu như: Gia đình AHLĐ Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội đóng góp ủng hộ 500 tỷ đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ và 163 tỷ đồng mua các trang thiết bị hệ thống máy móc, thiết bị y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức tuyến đầu chống dịch và các bệnh viện. Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước ủng hộ tiền và vật chất trang thiết bị y tế 18 tỷ 284 triệu đồng. Trong đó, doanh nhân CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Hội DN CCB Bình Phước ủng hộ 16 tỷ 035 triệu đồng. Hội DN CCB tỉnh Nghệ An đóng góp ủng hộ tiền mặt và hiện vật 8 tỷ 940 triệu đồng; doanh nhân CCB Nguyễn Xuân Kiên - Phó Chủ tịch Hội DN CCB tỉnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa Đông đưa 1 máy xét nghiệm hiện đại, công suất 1.000 test/ngày cùng 10 cán bộ, nhân viên phục vụ liên tục trong 1 tháng hoàn toàn miễn phí. Hội Doanh nhân CCB T.P Hồ Chí Minh ủng hộ tiền và hiện vật trị giá trên 7 tỷ đồng; trong đó doanh nhân CCB Trần Ngọc Thiều - Ủy viên Thường vụ Hiệp hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội DN CCB T.P Hồ Chí Minh ủng hộ 2,5 tỷ đồng; Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương đóng góp ủng hộ 6,2 tỷ đồng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Khắc Vinh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương ủng hộ 3 tỷ đồng. Các Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB các tỉnh đóng góp ủng hộ: Hội DN CCB Thái Bình ủng hộ 5 tỷ đồng; Hội DN CCB tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 5 tỷ đồng; Hội DN CCB tỉnh Bắc Ninh ủng hộ hơn 4 tỷ đồng; Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên ủng hộ 4 tỷ đồng; Hiệp hội DN CCB Hải Phòng ủng hộ 2,8 tỷ đồng; CLB DN CCB, CQN tỉnh Vĩnh Long ủng hộ 2,3 tỷ đồng; CLB DN CCB, CQN tỉnh Tây Ninh ủng hộ gần 2 tỷ đồng… Hiệp hội trích từ Quỹ Từ thiện của Hiệp hội hỗ trợ các tỉnh thành chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, như T.P Hồ Chí Minh 500 triệu đồng, tỉnh Hải Dương 500 triệu đồng, tình Bắc Giang 200 triệu đồng…

Về ủng hộ “Chương trình hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid-19” toàn Hiệp hội đã ủng hộ 1.279 triệu đồng. Ngoài ra, các Hội, Câu lạc bộ DN CCB đóng góp ủng hộ trực tiếp cho Hội CCB các tỉnh, thành để nộp vào quỹ của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Với những thành tích và kết quả đạt được trong giai đoạn 2019-2021, Hiệp hội vinh dự được Nhà nước khen tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 đồng chí; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 9 đồng chí; 23 tập thể và 37 cá nhân được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen; 81 tập thể và 310 cá nhân được Hiệp hội tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Đặc biệt, trong dịp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Hiệp hội vinh dự có 4 đồng chí được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới: Đồng chí Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam (được phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần hai); đồng chí Trần Mạnh Báo - Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Bình; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - hội viên Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên; bà Trần Cẩm Nhung (phu nhân AHLĐ Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội) là hội viên liên kết của Hiệp hội.

Phát huy thành tích đạt được, trước tình hình các hoạt động kinh tế xã hội được dự báo sẽ phục hồi mạnh hơn khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và Việt Nam tiếp tục chiến lược sống chung an toàn với Covid-19, với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, năm 2022, Hiệp hội tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu hoạt động, phát triển Hiệp hội trong tình hình mới và thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”; triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam. Đây là nội dung then chốt trong xây dựng và hoạt động vì thực tế chứng minh nơi nào thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với Hội CCB và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, lắng nghe xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; đoàn kết nội bộ tốt thì Hội, Câu lạc bộ nơi đó phát triển vững mạnh về mọi mặt; chuẩn bị tốt các nội dung tiến hành Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến tổ chức vào tháng 8-2023 tại Hà Nội.

(*) Đầu đề của Báo CCB Việt Nam.