Hà Nội - chó thả rông thì khỏi phải nói, nhưng kể cả “chó cưng” có chủ đi cùng cũng khiếp. Nhất là buổi sáng, buổi chiều ở các công viên, vườn hoa thì thôi rồi..., có những người còn dắt theo vài con, to như con bê. Chó phóng uế bừa bãi đã đành, lại còn đùa dỡn, “tình cảm” với nhau nhìn thật phiền toái...

Chính vì thế mà ngày 4-4-2022, UBND T.P Hà Nội ban hành Kế hoạch 105, về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại trên địa bàn giai đoạn 2022-2030; trong đó, thành lập các đội bắt chó thả rông ở tất cả xã, phường, thị trấn, trước mắt ở các quận nội thành…

Quyết định đã “làm sôi” dư luận.

Tất nhiên là mọi người đồng tình ủng hộ. Nhưng nhiều người như tôi, tối về nhà “vắt tay lên trán” nghĩ mới thấy bắt thì dễ, nhưng xử lý hóa ra cũng khó, thậm chí rất khó! Ví dụ như phường Kim Giang, quận Thanh Xuân chiếu theo quyết định của thành phố, phường quy định: Chó không có người đến nhận sau 48 giờ sẽ đưa đến viện chăm sóc bảo vệ vật nuôi…  

Tuy nhiên, để xử lý tiếp lại cũng rất rắc rối. Vì cũng theo thành phố quy định: Phường có “Toàn quyền quyết định, nhưng phải có quy định chi tiết, phù hợp với từng loại vật nuôi khác nhau. Như việc xử lý động vật thả rông không mắc bệnh dại thì sẽ khác với xử lý động vật có dấu hiệu mắc bệnh dại, chứ không phải cứ động vật vô chủ là mang đi xử lý hoặc tiêu hủy”.

Phân biệt chó dại, với chó có dấu hiệu dại để tiêu hủy cũng đã vừa mất thời gian, vừa khó, chứ chưa nói những con “chó rông không dại” thì ai nuôi, kinh phí ở đâu?.

Khó đấy, nên việc “bắt chó thả rông” chỉ là bước “cực chẳng đã”.  

Có lẽ thành phố vẫn cứ phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhanh chóng sử dụng công nghệ lập “dữ liệu chó nuôi” trên địa bàn, để cấp phường, xã chủ động nhắc nhở chủ chó thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng; kể cả lập “đường dây nóng” để người dân thông báo khi phát hiện trường hợp không chấp hành thực ra với công nghệ hiện nay cũng hết sức đơn giản.

Còn nơi công cộng, nhất là công viên, vườn hoa, thảm cỏ cũng nên có biển hướng dẫn về việc có được cho phép đưa thú nuôi tới hay không; nếu được đến thì phải có điều kiện kèm theo để đảm bảo an toàn, vệ sinh cho mọi người.

Phạm Nguyễn