
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hội CCB Việt Nam.
Dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hội CCB Việt Nam (ngày 4-12-2024), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt QUTƯ, BQP có bài phát biểu chào mừng Đại hội. Báo CCB Việt Nam số Xuân Ất Tỵ trân trọng trích giới thiệu bài phát biểu của Đại tướng. Đầu đề của Báo CCB Việt Nam.
“…Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị; đại diện cho nguyện vọng, tiếng nói của các thế hệ CCB Việt Nam; luôn đồng hành và gắn bó với QĐND Việt Nam, với Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP). Chúng tôi nhận thấy từ khi thành lập tới nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các Ban - Bộ - ngành T.Ư, cấp ủy, chính quyền các địa phương; trong đó có sự phối hợp tích cực, hiệu quả của QUTƯ, BQP, T.Ư Hội và các cấp Hội, các thế hệ cán bộ, hội viên CCB Việt Nam đã luôn kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng cao đẹp và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; xây dựng các cấp Hội CCB vững mạnh, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, yêu mến.
Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn tự hào về những người lính năm xưa đã từng chia ngọt sẻ bùi, xông pha trận mạc, góp phần làm nên những những chiến thắng vang dội trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Trở về sau các cuộc chiến tranh, nhiều đồng chí còn mang trên mình những vết thương, nhiều đồng chí cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng với bản lĩnh và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, các đồng chí đã và đang tỏ rõ bản lĩnh, tài trí và sức sáng tạo của mình trong cuộc đấu tranh nhằm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần không nhỏ vào thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước.
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam, các cấp Hội CCB Việt Nam đã cùng các cơ quan, đơn vị Quân đội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng, Đất nước và Quân đội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị định, quyết định về chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Phối hợp trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong xử lý các thách thức phi truyền thống; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng; trong công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện, diễn tập, tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới; chăm sóc các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, chia sẻ động viên đối với các gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; cùng với chính quyền và nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Nông thôn mới…; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên CCB Việt Nam đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước - nòng cốt là phong trào thi đua “CCB gương mẫu” luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, yêu cầu thực tiễn của cuộc sống, tích cực đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Phong trào thi đua đã thúc đẩy các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên không chỉ anh hùng, dũng cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm mà còn mẫu mực, kiên cường, bản lĩnh trong trong cuộc sống. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả của các tổ chức Hội, hội viên đã lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đó là những tấm gương sáng giàu nghị lực vươn lên, không cam chịu đói nghèo, trở thành những những người làm kinh tế giỏi, những tấm gương mẫu mực bình dị, sẵn lòng sẻ chia giúp đỡ mọi người, truyền cảm hứng sâu sắc về lòng nhân ái. Nhiều CCB đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý tài năng; những nhà khoa học, những doanh nhân thành đạt. Nhiều CCB được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; hàng trăm tổ chức Hội được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động và được Chính phủ tặng Bằng khen; hàng nghìn CCB được các cấp khen thưởng.
Đại hội thi đua yêu nước của Hội CCB Việt Nam lần này tôn vinh những điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của CCB. Đó là sự tiếp nối xuất sắc chiến công trong những năm tháng quân ngũ, nay tuy tuổi đã cao nhưng vẫn vững chí, sáng lòng tiếp tục cống hiến cho sự nghiêp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tấm gương sáng của các đồng chí là sự cảm hóa, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ cả trong và ngoài Quân đội noi theo để đem tài năng, trí tuệ, sức lực cống hiến nhiều hơn cho đất nước.
Hội CCB Việt Nam và cán bộ, hội viên thực sự xứng đáng với truyền thống tám chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” và phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhất được Đảng, Nhà nước trao tặng.
QUTƯ, BQP và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tự hào và nhiệt liệt chào mừng những kết quả đạt được của Hội CCB Việt Nam qua 35 năm xây dựng và trưởng thành. Nhiệt liệt chúc mừng thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiên trong phong trào thi đua yêu nước của CCB Việt Nam trong 5 năm qua. Kết quả và thành tích đó đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của Dân tộc và làm tỏa sáng hơn phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển.
QUTƯ, BQP chân thành cảm ơn T.Ư Hội CCB Việt Nam và các cấp Hội trong những năm qua đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với BQP và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức tốt các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt đã tham gia nhiều ý kiến quý báu với QUTƯ, BQP để tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối quân sự - quốc phòng trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc…
Thời gian tới, QUTƯ, BQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ để T.Ư Hội CCB và các cấp Hội hoạt động. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của QUTƯ, BQP và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Sự lớn mạnh và vị thế ngày càng cao của Hội CCB Việt Nam sẽ là niềm cỗ vũ, động viên to lớn đối với QĐND Việt Nam trong xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành…”.
P.V.G