Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Chiều 27-8, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (29-8-1975 / 29-8-2020), Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm ảnh: “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đài hoa vĩnh cửu”.

Triển lãm ảnh "Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đài hoa vĩnh cửu" gồm 4 phần: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày đầu xây dựng; giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1969-1975; giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1975-1991 và nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt giai đoạn 1992-2020.

Trưng bày tại triển lãm có hơn 180 hình ảnh, tư liệu quý, phản ánh sinh động quá trình xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhiệm vụ y tế; kỹ thuật; an ninh, nghi lễ; đón tiếp tuyên truyền và bảo đảm cảnh quan môi trường khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia, đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, tham quan, học tập tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ngày 2-9-1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, ngày 29-11-1969, Bộ Chính trị quyết định: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người”. Nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao đó được giao cho Quân đội mà trực tiếp là Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quyết định xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được lan truyền rất nhanh đến mọi tầng lớp nhân dân qua các phương tiện thông tin. Ngày 2-9-1973, Lễ khởi công xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Chủ trì buổi lễ là các đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp, Đỗ Mười.

Đông đảo du khách tham quan triển lãm.

Với tấm lòng biết ơn và kính yêu vô hạn Hồ Chủ tịch, toàn dân và toàn quân đã đem hết trí tuệ và tinh thần tập trung cao độ để xây dựng ngôi nhà vĩnh cửu của Người. Cả nước hướng về công trình xây dựng Lăng, như một tiếng gọi thiêng liêng của mỗi người dân, mỗi địa phương muốn dành những gì ưu tú nhất của quê hương để được dâng lên Bác kính yêu.

Sáng 29-8-1975, sau 2 năm xây dựng, Lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba Đình. Tại buổi lễ, đồng chí Trường Chinh phát biểu: “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình kiến trúc có ý nghĩa chính trị và tư tưởng to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của đồng bào ta đối với Bác Hồ kính yêu. Đây là nơi nhân dân Việt Nam, từ thế hệ này đến thế hệ khác, sẽ đến chiêm ngưỡng để tỏ lòng biết ơn Hồ Chủ tịch, quyết tâm đi theo con đường cách mạng do Người đã vạch ra... xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày mở cửa Lăng từ 29-8-1975 đến 29-7-2020, đơn vị đã đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn 58.997.546 lượt người, trong đó có 10.193.406 lượt khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phục vụ 2.686 đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị tại Lăng; chiếu phim giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ 33.549 đoàn; tặng Huy hiệu Bác Hồ 108.524 đại biểu; tổ chức đón tiếp 1.080 đoàn người có công với cách mạng về Lăng viếng Bác. Tại Khu Di tích K9, từ năm 1998 đến nay, đơn vị đã đón tiếp 50.581 đoàn/tổng số 3.257.298 lượt người đến tưởng niệm Bác Hồ và tham quan khu di tích.

Kết quả qua 50 năm giữ gìn tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và 45 năm xây dựng, trưởng thành, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1980); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2018); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2015), Huân chương Quân công hạng Ba (năm 1983, 2019); Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1984); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1985); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2000). Đặc biệt năm 2004, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới.

NGUYỄN HỒNG SÁNG