Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023.

Chiều ngày 26-3, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023. Đây là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc của tuổi trẻ Quân đội trên các lĩnh vực.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Lễ tuyên dương.

Dự chương trình có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trần Lưu Quang – Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Tất Thắng – Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc QUTƯ - Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Báo cáo tại chương trình tuyên dương khẳng định, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và hướng dẫn của T.Ư Đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội tiếp tục phát triển toàn diện, hoàn thành tốt các trọng tâm công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, ghi đậm những dấu ấn nổi bật, rất đáng tự hào.

Chương trình tuyên dương nhằm gia nhận, cổ vũ, động viên, tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ toàn quân; tạo động lực để cán bộ, đoàn viên, thanh niên không ngừng phấn đấu, trưởng thành; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm ngời sáng phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới… 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 35 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được bình chọn năm nay là những điển hình ưu tú nhất, đại diện cho hàng trăm nghìn đoàn viên, thanh niên trong toàn quân trên các lĩnh vực: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, thay mặt QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Lương Cường chúc mừng, đánh giá cao, biểu dương những thành tích của tuổi trẻ Quân đội đã đạt được năm 2023 và 45 Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được biểu dương. Đồng chí khẳng định: “45 gương mặt được tuyên dương hôm nay là những đại biểu ưu tú trong hàng nghìn điển hình tiên tiến thanh niên quân đội trên các lĩnh vực hoạt động năm 2023. Đây chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua quyết thắng của toàn quân, góp phần khẳng định và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất Bội đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Đại úy Phạm Thị Ngọc Hà - Biên tập viên chính luận, Phòng Chuyên đề truyền hình, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, đại diện các Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023 chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập, huấn luyện, công tác; bày tỏ sự trân trọng, xúc động trước sự quan tâm của Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Với niềm vinh dự và tự hào, các Gương mặt trẻ tiêu biểu nguyện cống hiến hết mình, tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ, sự nhiệt huyết của bản thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tướng Lương Cường thay mặt QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao các quyết định phong quân hàm sĩ quan, thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023.

Ghi nhận những thành tích, cống hiến của các Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã Quyết định phong quân hàm sĩ quan cho 1 đồng chí; thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn cho 2 đồng chí; nâng lương trước thời hạn cho 1 đồng chí. Đồng thời, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về việc bảo lưu thành tích làm cơ sở xét thăng quân hàm trước thời hạn cho 4 đồng chí sĩ quan; nâng lương cho 1 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp; ưu tiên phân công công tác khi tốt nghiệp cho 1 đồng chí học viên.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng các Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023.

Tại chương trình tuyên dương, 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 35 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023 được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023
1. Đại úy Vũ Văn Cường - Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm (nay là Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, BĐBP tỉnh Điện Biên).
2. Thiếu tá Hoàng Đức Danh - Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 5, Quân khu 7.
3. Thượng úy Phạm Văn Tú - Phó thuyền trưởng Tàu 51-11-66, Lữ đoàn 649, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần.
4. Đại úy Lê Văn Tùng - Phó phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân.
5. Trung úy QNCN Trần Hưng Nguyên - vận động viên, Đội bơi, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5, Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân.
6. Đại úy Phạm Thị Ngọc Hà - Biên tập viên chính luận, Phòng Chuyên đề truyền hình, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Tổng cục chính trị.
7. LĐHĐ Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên chính, Phòng An ninh hệ thống ứng dụng, Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội.
8. Đại úy Nguyễn Sỹ Tuân - Chính trị viên Tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu, Quân khu 4.
9. Đồng chí Nguyễn Trung Đức - Phó giám đốc Trung tâm Sản xuất khóa mật mã M951, Ban Cơ yếu Chính phủ.
10. Thượng sĩ Dương Huy Hoàng - học viên Lớp Thông tin, Đại đội 355, Tiểu đoàn 3, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Tin: Vũ Minh. Ảnh: Phú Sơn