Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Ngay sau các hoạt  động “về nguồn” thành kính dâng hương, tưởng niệm các anh hùng,  liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; tham quan học tập truyền thống; tổ chức giao lưu với chủ đề “Tự hào Điện Biên” nhằm tri ân, noi gương các Chiến sĩ Điện Biên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 20-3, tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tập huấn toàn quốc về An toàn giao thông và Công tác Tuyên giáo. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội  CCB Việt Nam; các đồng chí Phó chủ tịch: Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Trung tướng Khuất Việt Dũng  dự và chỉ đạo Hội nghị. Đến dự và phát biểu còn có Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên; Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia; Ban ATGT các tỉnh Tây Bắc và  hơn 200 cán bộ Hội CCB các tỉnh, thành toàn quốc và Khối 487...

Các đại biểu dự Hội nghị.
Đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội,  Đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng khai mạc Hội nghị,  nhấn mạnh: Chương trình tập huấn đã được chọn lọc, là những nội dung  mới, trọng tâm,  nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới...

Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Việt Công - Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGTQG phát biểu tại Hội nghị.

Giới thiệu sâu về những nội dung mới trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư, và Chỉ thị số 10/CT-Tg  ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ, ông  Phạm Việt Công - Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGTQG đã điểm lại tình hình TTATGT của cả nước vẫn tăng, nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, xác định bảo đảm TTATGT là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng  trong bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước;  Phương pháp, cách làm đòi hỏi quyết liệt hơn để đạt đến người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác rất cao trong chấp hành pháp luật, với 6 nhóm giải pháp trọng tâm: Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp quá trình xử lý các hành vi vi phạm; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước; Tổ chức Cuộc vận động  “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; Kết nối hài hòa các phương thức giao thông giảm áp lực cho đường bộ; Ưu tiên đầu tư cho phát triển và khuyến khích sử dụng vận tải hành khách công cộng; Hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tại các đô thị lớn...

Thực hiện chỉ thị  của Đảng và Chính phủ  vừa qua Ủy ban ATGTQG và Trung ương Hội CCB Việt Nam  đã  ký kết  tiếp tục  phối hợp  giai đoạn 2023 – 2028  với 5 nội dung chính: Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, gia đình và nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về ATGT; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, năng lực về ATGT để tuyên truyền, hướng dẫn; xây dựng các mô hình ATGT; gương mẫu trong thực hiện, cũng như vận động nhân dân và phối hợp xây dựng, thực hiện “Văn hóa Giao thông” với 9 nhiệm vụ, giải pháp đã được thống nhất xây dựng, thực hiện...

Đồng chí Hồ Bá Vinh - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Hội phát biểu tại Hội nghị.

Về Công tác Tuyên giáo, Hội nghị  nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới” chính là nhằm quán triệt, thực hiện tốt hơn các chủ trương đường lối của Đảng , chính sách pháp luật Nhà nước  về công  tác CCB và Hội CCB Việt Nam,  nhằm phát huy hơn nữa bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, với 4 mục tiêu cụ thể đến năm 2027 và những năm tiếp theo. Phấn đấn: Xây dựng 100% tổ chức Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng; 100%  hội viên  kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, không có hội viên “công thần”, “kiêu ngạo”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 100% cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Đồng chí Vũ Minh Thực phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng phân tích tầm quan trọng và tính thiết thực của công tác nghiên cứu, điều tra, nắm tình hình dư luận xã hội đối với công tác tư tưởng nói chung và của Hội CCB Việt Nam nói riêng, nhằm nắm bắt, định hướng tư tưởng của các cấp Hội; Hướng dẫn, thống nhất một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ năm 2024; Quy chế công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hội CCB Việt Nam...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Kết luận Hội nghị - Thay mặt Thường trực trung ương Hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam yêu cầu: “Các cấp Hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu kỹ các tài liệu, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả các mặt công tác Tuyên giáo trong toàn Hội. Trọng tâm là thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết chuyên đề “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; Quy chế công tác tuyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và Đề án “Phát huy hiệu quả phối hợp tuyên truyền hoạt động của Hội CCB Việt Nam  trên phương tiện thông tin đại chúng”; Quy chế công tác Thi đua khen thưởng và Tiêu chí tổ chức Hội và hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”. Tập trung chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội (tổng kết) thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” các cấp giai đoạn 2019 – 2024; Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam lần thứ VII và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống của Hội”.

Tin: Nhật Huy; ảnh: Minh Sơn