Cùng dự với Thủ tướng Hun Xencó các thành viên trong đoàn đại biểu Chính phủ Campuchia. Về phía Việt Nam, tới dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão; cùng đại diện các cơ quan ban, ngành hữu quan. Thay mặt cho các cựu chuyên gia và cựu quân tình nguyện, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia Thanh niên giúp Campuchia, Phó trưởng Ban Liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia đã phát biểu: “Là những người đã một thời gắn bó với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia, chúng tôi vui mừng nhận thấy, 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Xen đứng đầu, Campuchia đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dân Campuchia sống trong hòa bình, hòa hợp dân tộc, thực hiện quyền tự do của mình trong việc lựa chọn người đại diện xứng đáng để đưa đất nước Campuchia ngày càng phát triển. Nhân dân Việt Nam nói chung và những cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia nói riêng xin gửi lời chúc mừng những thành to lớn của nhân dân Campuchia 35 năm qua. Tiếp đó, Thủ tướng Hun Xen gửi lời cảm ơn tới Bộ ngoại giao hai nước, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã tạo điều kiện để có cuộc gặp mặt ý nghĩa này. Thủ tướng Hun Xen nhắc lại những kỷ niệm trong thời kỳ các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam sang giúp Campuchia. Thủ tướng đã cảm ơn Việt Nam, cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các cựu chuyên gia, cựu quân nhân đã không tiếc xương máu, mồ hôi, kề vai sát cánh cùng nhân dân Campuchia giành lại sự sống, làm hồi sinh đất nước. Thủ tướng Hun Xen khẳng định: Bây giờ cộng đồng thế giới đã hiểu việc làm của Việt Nam. Nếu không có Việt Nam giúp đỡ, thì nhân dân Campuchia khó có được thành quả ngày hôm nay. Ngài Thủ tướng cho rằng: Dù tình hình thế giới, khu vực có chuyển biến, nhưng tình đoàn kết 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia không vì thế mà thay đổi. Kết thúc cuộc gặp mặt, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong thời gian qua. Hai nước đang quyết tâm làm sâu sắc hơn và đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện lên một tầm cao mới.
PV