Những ngày qua, nhiều hộ dân sinh sống cạnh đoạn đường cặp bên hàng rào phía dưới Trung tâm Chợ nông sản Thanh Bình đấu nối ra hai bên tuyến quốc lộ 30, thuộc khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp rất khó chịu vì hằng ngày, hằng giờ phải hứng chịu nhiều khối lượng bụi đường bay mịt mù vào nhà, bám vào bàn ghế, tủ giường, quần áo… Thậm chí, bụi đường còn bám vào cả đồ ăn, thức uống nếu không đậy lại cẩn thận.

Nguyên nhân bụi đường xuất hiện là do những chiếc xe tải nặng chở cát... mỗi khi chạy ra, vào trên tuyến đường đấu nối ra quốc lộ 30 chưa được rải atsphalt (rải nhựa đường), khiến cho nhiều gia đình phải giăng màn che trước nhà để ngăn bụi. Đáng nói, trên tuyến đường đấu nối ra quốc lộ 30, đơn vị quản lý lại không cho đặt biển cảnh báo “chú ý quan sát nguy hiểm - xe ra vào thường xuyên” để cảnh báo người và phương tiện lưu thông giảm tốc độ, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc (ảnh)… Đề nghị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm khắc phục tình trạng trên.

              Trần Trọng Trung