Thời gian qua, Hội CCB tỉnh Thái Bình chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia hoạt động tự quản; đồng thời hoàn thiện các chương trình phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể. Nhất là phối hợp với Công an triển khai đề án thành lập câu lạc bộ phòng, chống ma túy tại cơ sở; chỉ đạo các cấp Hội chủ động rà soát, nắm tình hình địa bàn, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy ở các thôn, tổ dân phố. Từ mô hình “CLB phòng, chống ma túy” của Hội CCB phường Kỳ Bá (T.P Thái Bình) tỉnh Hội nhân rộng ra mỗi huyện, thành phố thành lập từ 2-3 mô hình điểm và duy trì các tổ tự quản an toàn giao thông (ATGT). Do đó, hoạt động của các “CLB phòng, chống ma túy”, tổ tự quản ATGT dần dần đi vào nền nếp, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Năm 2010 toàn tỉnh có 40 “CLB lạc bộ phòng, chống ma túy”, đến năm 2018 phát triển lên 297 câu lạc bộ, thu hút gần 10.200 hội viên tham gia. Tỉnh Hội còn tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho hội viên nhằm nâng cao kỹ năng xử lý khi có vụ việc xảy ra. Năm 2018, các câu lạc bộ, tổ tự quản phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá 9 vụ buôn bán, sử dụng ma túy, vận động thành công 3 đối tượng từ bỏ ma túy; tuyên truyền cho 234 hội viên kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ giải trí chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy định của địa phương về bảo đảm ANTT.

Tiêu biểu là Hội CCB huyện Quỳnh Phụ duy trì hoạt động của 106 tổ tự quản ATGT, 151 “CLB phòng, chống ma túy” với gần 5.000 hội viên tham gia. Trong năm 2018, hội viên tham gia hòa giải 229 vụ va chạm giao thông, góp phần cùng nhân dân và lực lượng chức năng bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn. Đồng thời nắm tình hình, kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng bắt giữ 7 vụ, 9 đối tượng buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ và tiêu hủy trên 300 tép hêrôin. Các câu lạc bộ còn xây dựng được quỹ “Tình nghĩa” để giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và trở thành thành viên tham gia CLB phòng, chống ma túy tại địa phương. “CLB phòng, chống ma túy” xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy vận động 4 đối tượng cai nghiện ma túy thành công, kêu gọi 4 đối tượng khác trở về quê hương và tham gia cai nghiện. Hoạt động của câu lạc bộ góp phần cùng lực lượng công an giữ vững ANTT tại cơ sở.

Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội CCB tỉnh Thái Bình thực sự là lực lương nòng cốt trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ ở.

Đỗ Lợi