Hội DN CCB tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có AHLĐ Nguyễn Đình Trường - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN CCB Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội CCB T.P Hồ Chí Minh; Đại tá Huỳnh Văn Nước - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Phước; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tươi - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DN CCB tỉnh Bình Phước, các đại biểu là DN CCB và CCB.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tươi cho biết: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng Hội DN CCB tỉnh Bình Phước đã đoàn kết, nỗ lực hoạt động và đạt nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, hội viên của Hội phát triển cả về số lượng, chất lượng góp phần quan trọng vào nền kinh tế của tỉnh. Đến nay, toàn Hội có  59 doanh nghiệp nhỏ và vừa; 85 trang trại; 33 hộ kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp của Hội có doanh thu hơn 50 tỷ đồng/năm, như: Công ty Thanh Minh Ngọc của CCB Phạm Kim Sầm; Công ty TNHH Việt Á ở thị xã Phước Long; Cơ sở chế biến điều Hoàng Long ở huyện Bù Đốp... Nhiều hội viên có trang trại sản xuất hiệu quả như: CCB Đỗ Thám xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản với 50ha Cao su; CCB Vũ Tiến Thả, huyện Bù Gia Mập trồng 25ha cây công nghiệp, thu nhập 2 tỷ/năm; CCB Võ Hùng Chiến ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập trồng 147ha cao su, điều và bưởi hằng năm cho lợi nhuận hơn 5 tỷ đồng.

Song song với sản xuất kinh doanh giỏi, công tác từ thiện xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, được Hội DN CCB tỉnh Bình Phước đặc biệt quan tâm. Hội vận động được 629 phần quà trị giá hơn 690 triệu đồng tặng cho hội viên CCB nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, Người có công. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội DN CCB Việt Nam, Hội DN CCB tỉnh Bình Phước tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực, gương mẫu tham gia ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ Vắc-xin; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Tháng hành động “Vì người nghèo”…

Phát biểu tại Hội nghị, AHLĐ Nguyễn Đình Trường chúc mừng Hội DN CCB tỉnh Bình Phước đạt được những thành tích nổi bật thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Đây là kết quả rất đáng trân trọng trong bối cảnh chịu tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19. Về nhiệm vụ thời gian tới, AHLĐ Nguyễn Đình Trường cho rằng, Hội cần phát triển hội viên một cách bền vững, gắn hội viên với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa; thúc đẩy các hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, hoạt động có tâm, có tầm để xứng đáng là CCB Việt Nam.

Tham dự Hội nghị, nhiều đại biểu đại diện CLB sản xuất, kinh giỏi các huyện, thị đã chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến về kinh nghiệm phát triển mô hình nông trại, trang trại, về cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh, doanh, chia sẻ những cơ hội liên doanh, liên kết đầu tư…

Đặc biệt, tại Hội nghị lần này, Hội DN CCB tỉnh Bình Phước phát động Phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi và giàu lòng nhân ái” năm 2022. Báo cáo tại Hội nghị xác định: Các DN CCB cần tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tăng cường kết nối giữa các hội viên để giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau về vốn, kinh nghiệm, tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện nhân đạo, công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà “Nghĩa tình CCB”, nhà “Đại đoàn kết”...; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tiêu biểu để phong trào thi đua trong DN CCB phát triển ngày càng sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Bên cạnh đó, Hội cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với Hội CCB các cấp, cùng tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên CCB và CCB là DN thực hiện tốt phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi và giàu lòng nhân ái” năm 2022 gắn với phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo và làm giàu hợp pháp” của Hội CCB tỉnh Bình Phước. Tuyên truyền, vận động CCB và nhân dân sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp CCB; tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do T.Ư Hội CCB Việt Nam phát động; tích cực làm tốt các mặt công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội DN CCB các cấp nhiệm kỳ III (2023-2028)…

Nhân dịp này, Hội DN CCB tỉnh Bình Phước được Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen và Hiệp hội DN CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Tươi được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều hội viên tiêu biểu, xuất sắc được Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DN CCB Việt Nam tặng Bằng khen.

Mạnh Cường