Đại tá Trương Chí Lăng (thứ nhất từ trái) Chủ tịch Hội CCB thành phố cùng  các CCB tham gia trồng cây.

Trong những ngày đầu xuân mới 2024, hưởng ứng phong trào thực hiện kế hoạch “Trồng tỷ cây xanh” giai đoạn 2021-2025 và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, sáng 20-2-2024, Hội CCB T.P Đà Nẵng phối hợp Hội LHPN thành phố, Hội CCB và Hội LHPN huyện Hoà Vang tổ chức lễ ra quân trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 tại khu vực Bia chứng tích Gò Hà, thuộc xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang.

Hơn 400 cán bộ, hội viên CCB, phụ nữ, đoàn viên thanh niên cùng đại diện các sở, ban, ngành của thành phố, các đơn vị Quân đội tham dự buổi lễ trồng cây đầu xuân. Trước buổi lễ là nghi thức đặt vòng hoa, dâng hương tại Bia Chứng tích Gò Hà - nơi cách đây 59 năm (1965) đã diễn ra trận đánh táo bạo, dũng cảm, tiêu diệt Đại đội lính thuỷ đánh bộ Mỹ trong công sự kiên cố, của Tiểu đoàn Bộ binh R20. Trận đánh tiếp thêm sức mạnh ý chí quyết tâm đánh Mỹ trên dải đất Khu 5.

Sau lễ dâng hương trang trọng và phát biểu, phát động ra quân trồng cây của Đại tá Trương Chí Lăng - Chủ tịch Hội CCB thành phố, hơn 400 đại biểu, cán bộ, hội viên CCB, phụ nữ, nông dân, thanh niên và nhiều đơn vị đứng chân trên địa bàn đã ra quân trồng 100 cây Tùng và cây bàng Đài Loan, mở đầu việc trồng hơn 83.000 cây xanh các loại phù hợp với từng địa phương trong năm 2024 trên địa bàn thành phố, tăng 23.000 cây so với năm 2023. Ngay sau đó, 11 xã của huyện Hoà Vang và các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hải Châu đồng loạt ra quân trồng cây trên địa bàn của mình.

Đại tá Trương Chí Lăng cho biết: “Từ những đợt ra quân trồng cây trên diện rộng của 2 năm 2022, 2023, Hội CCB các cấp của thành phố có kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành và Hội CCB thành phố được lãnh đạo, UBND thành phố tín nhiệm giao cho Hội làm nòng cốt, phối hợp các đoàn thể trong Lễ phát động trồng cây hằng năm. Năm nay, thành phố ra chỉ tiêu đợt đầu trồng hơn 83.000 cây với tiêu chí “Trồng cây nào được cây ấy”, nên các cấp Hội đều chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc,  không chỉ trồng mà còn có kế hoạch cụ thể trong chăm sóc, bảo vệ để tỷ lệ cây sống cao, phát triển tốt...”.

Hưởng ứng phong trào trồng cây của thành phố, ngay từ năm 2018, Hội CCBphối hợp với Sở TNMT, Sở NNPTNT, các ban, ngành liên quan ký kết Chương trình phối hợp trồng cây và bảo vệ môi trường. Riêng chương trình, kế hoạch “Trồng tỷ cây xanh” giai đoạn 2021-2025, đat nhiều kết quả lớn, đươc Thành ủy, UBND, Bộ TNMT và cấp ủy, chính quyền, nhân dân thành phố đánh giá cao sự đóng góp của cán bộ, hội viên CCB. Từ hơn 200 CLB môi trường CCB trên địa bàn thành phố, phong trào trồng cây gây rừng, ở đâu cũng in đậm hình ảnh hăng hái, nhiệt tình của CCB.

Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, Hội CCB các cấp của thành phố đã trồng hàng trăm nghìn cây lâm nghiệp, cây xanh các loại. Việc làm ý nghĩa thiết thực góp phần làm chuyển biến được nhận thức người dân, lan tỏa phong trào trồng cây từ vùng núi phía tây, xuống đô thị và vùng ven biển.

Có thể nói, dù ở khu dân cư đô thị hay trong thôn, xóm xa xôi, mỗi đợt ra quân trồng cây luôn hiển hiện hình ảnh những người lính Cụ Hồ hăng hái, tiên phong, nòng cốt, góp phần vận động, lôi cuốn nhân dân, bất kể già, trẻ, gái trai đều tham gia với tinh thần tự nguyện.

Một tổ CCB huyện Hòa Văng trồng cây ngay sau lễ phát động.

Để ngày ra quân trồng cây có khí thế sôi nổi, Hội CCBthành phố phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể chuẩn bị địa bàn trồng cây, số lượng cây trồng các loại do Sở NNPTNT cung cấp, lực lượng, phương tiện, phân bón, thời gian trồng, kế hoạch triển khai thực hiện và chọn huyện Hòa Vang  vừa có rừng núi, vừa có đồng bằng để làm lễ ra quân.

Đồng chí Trần Thanh Hùng - Chủ tịch Hội CCB xã miền núi Hoà Bắc phấn khởi chia sẻ: “Cứ đầu xuân, nhân dân và 120 hội viên CCB phấn khởi bước vào 2 ngày hội lớn, đó là Tết trồng cây và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm nay, Hoà Bắc nhận hàng chục nghìn cây keo lá tràm và khoảng 1.000 cây trồng liên thôn, ven đường. Việc trồng cây, gây rừng không chỉ bảo vệ môi trường và lợi ích kinh tế mà thông qua phong trào Hội CCB chúng tôi càng được củng cố, tham gia tích cưc hơn vào các phong trào thi đua của địa phương”

Đồng chí Trương Chí Lăng trao đổi thêm: Từ đợt ra quân năm 2022, với quy mô lớn, do Hội CCB thành phố làm nòng cốt đã thu hút cả các đợn vị LLVT; nhà máy, xí nghiệp... đóng trên địa bàn và ngày một trở thành phong trào “Trồng cây gây rừng” rộng khắp trong toàn Thành phố. HộiCCB thành phố cũng ngày càng có quyết tâm rất cao, vì mỗi cán bộ, hội viên đều có nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc trồng cây, bảo vệ hệ sinh thái thiên nhiên bền vững, có lợi trước mắt và về lâu dài. Môi trường tốt không những mang lại lợi ích cho cuộc sống người dân  mà còn mang lại lợi ích cho phát triển KTXH của thành phố.

Có nhận thức đầy đủ, có quyết tâm cao, chọn thời tiết thuận lợi, trồng cây đúng kỷ thuật, hợp thổ nhưỡng, chắc chắn đảm bảo cây sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt. Thông qua phong trào trồng cây sẽ đem lại môi trường sinh thái tốt hơn, góp phần chống sạt lỡ do mưa lũ, xây dựng cảnh quan môi trường thiên nhiên ngày càng đẹp hơn. Những đóng góp của CCB vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng thành phố ngày văn minh, hiện đại, thật sự là thành phố môi trường xanh, sạch,đẹp, thành phố đáng sống.

                                 Bài, ảnh: Nguyễn Phát