Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.

Sáng nay (15/9), Hội Cựu chiến binh tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với phương châm "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới - Phát triển". Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu; Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Phó trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, Điện Biên và 176 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 12 nghìn hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Lai Châu...

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Lai Châu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thành 11 chỉ tiêu, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra (chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo và chỉ tiêu tăng dư nợ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội); hàng năm, tổ chức Hội các cấp được cấp ủy Đảng các cấp đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt các nhiệm vụ; tổng số tiền dư nợ ủy thác qua Hội Cựu chiến binh các cấp đạt trên 597 tỷ đồng; toàn tỉnh hiện có 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 12 hợp tác xã, 435 trang trại, gia trại của cựu chiến binh và thu hút được 3.270 lao động; đã có 585 cán bộ, hội viên trúng cử cấp ủy đảng các cấp; có 47 cán bộ, hội viên trúng cử đại biểu HĐND các cấp; các cấp Hội đã tham gia 125 cuộc giám sát, phản biện xã hội; phối hợp cùng các Đồn Biên phòng tuần tra biên giới được 246 buổi với 932 lượt hội viên tham gia; chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên; phối hợp tham gia giáo dục truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội…  

Với những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ qua Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 3 Cờ thi đua cho tập thể Hội; 35 Bằng khen cho tập thể, cá nhân. UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua cho tập thể, 22 Bằng khen cho tập thể, cá nhân. Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen cho 135 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua của Hội, của tỉnh. Hàng năm, bình xét có 95% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 93,6% hội viên đạt danh hiệu "Hội viên gương mẫu"; trên 90% gia đình cựu chiến binh đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá".  

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra 8 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, 95% hội viên tham gia sinh hoạt định kỳ tại các Chi hội; 100% cán bộ, hội viên tham gia sinh hoạt định kỳ ở các Chi hội “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có 90% trở lên tổ chức Hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Tại Đại hội, các đại biểu phát biểu tham luận tập trung vào các nội dung như: Cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền cơ sở; vận động hội viên xây dựng cơ sở Hội vững mạnh; cựu chiến binh tham gia các phong trào, các cuộc vận động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phát động của tỉnh phát động và tham gia công tác xã hội…  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Lương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp Hội Cựu chiến tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Lai Châu cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch hành động, tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; mở rộng hoạt động của các Câu lạc bộ Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế; coi trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.  

Đồng thời, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng, hoài bão cho thế hệ trẻ; chăm lo xây dựng tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; các cấp uỷ đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện hơn nữa để các cấp Hội Cựu chiến binh phát huy tốt hơn vai trò là tổ chức chính trị - xã hội…

Tại Đại hội, các đại biểu bỏ phiếu bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng chí Mùa A Trá tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lai Châu. Đại hội cũng bầu 4 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hội Cựu chiến binh giai đoạn 2017 - 2022.

https://laichau.gov.vn/