
Đồng chí Trần huy Tuấn bí thư tỉnh ủy , bí thư đảng ủy quân sự tỉnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái
Ngày 26-6, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (6/7/1945 - 6/7/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tỉnh, lãnh đạo các huyện thị, thành phố trong tỉnh, các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn và đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ. Đặc biệt tới dự lễ kỷ niệm: có đồng chí Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Chính trị - Tổng Cục Chính trị, Quân khu 2.
Sau chương trình văn nghệ chào mừng và phóng sự về quá trình thành lập, trưởng thành của LLVT tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đọc diễn văn nêu rõ: Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 6/7/1945, tiền thân là đội du kích Âu Cơ trong khu căn cứ cách mạng Vần - Hiền Lương. Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, LLVT tỉnh Yên Bái không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức, số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò nòng cốt, cùng nhân dân trong khởi nghĩa giành chính quyền, bảo vệ chính quyền cách mạng.
Trong kháng chiến chống Pháp, LLVTtỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh, phát triển thành nhiều đại đội, tiểu đoàn và trung đoàn. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức gần 200 trận đánh, tiêu diệt và bắt sống trên 10.000 tên địch, bắn rơi 2 máy bay, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của chiến trường Tây Bắc. Không chỉ chiến đấu anh dũng, LLVT tỉnh còn tích cực tham gia phục vụ hậu cần, mở hàng trăm km đường giao thông huyết mạch, huy động hàng triệu ngày công, vận chuyển lương thực, đạn dược tiếp sức cho chiến trường. Hơn 3.000 thanh niên Yên Bái đã hăng hái lên đường nhập ngũ, góp phần cùng cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT cùng với nhân dân trong tỉnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu, với tinh thần “tay búa, tay súng”, “tay cày, tay súng”, các lực lượng đã phối hợp hiệu quả với bộ đội chủ lực bắn rơi 115 máy bay, bắt gọn 8 toán biệt kích, triệt phá hàng chục tổ chức phản động, bắt giữ hàng trăm tên gián điệp, biệt kích. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam; tiễn đưa trên 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong số này có 4 tiểu đoàn YÊN NINH: -YÊN NINH 1- YÊN NINH 2 - YÊN NINH 3 - YÊN NINH 4, thể hiện sâu sắc tình nghĩa Nam - Bắc giữa 2 tỉnh Yên Bái và Ninh Thuận và hơn 3.000 dân công phục vụ nhiệm vụ quốc tế, trực tiếp giúp nước bạn Lào. Khi chiến tranh biên giới nổ ra, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu với tinh thần sẵn sàng cao, ý chí kiên cường, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong thời kỳ đổi mới, LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Lực lượng bộ đội thường trực được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được củng cố, phát triển theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không chỉ là lực lượng sẵn sàng chiến đấu, LLVT tỉnh Yên Bái còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ sảy ra hàng năm, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân, sát cánh cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn thử thách.
Với những chiến công xuất sắc, LLVT tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước và nước bạn Lào tặng nhiều phần thưởng cao quý: 38 tập thể, 11 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động; 300 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; 371 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động; 69.315 cá nhân được tặng Huân, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến công và hàng trăm đơn vị được tặng cờ thưởng luân lưu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu. Năm 2003, Đảng bộ, nhân dân và LLVT tỉnh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, đơn vị Anh hùng LLVTND. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Yên Bái được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Đồng chí Bí Thư nhấn mạnh trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy ngày càng được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, việc hợp nhất tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai là bước ngoặt lớn về tổ chức hành chính, và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới. Tỉnh Lào Cai mới sẽ là địa bàn chiến lược trọng yếu, có đường biên giới dài, hệ thống cửa khẩu quốc tế và quốc gia quan trọng, là tuyến đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao năng lực làm tham mưu chiến lược cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, có chiều sâu, liên hoàn. Chủ động rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức lực lượng, huấn luyện, diễn tập sát với thực tiễn; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, góp phần ổn định địa bàn, giữ vững biên giới quốc gia và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tới dự và phát biểu tại Lễ lỷ niệm, Đồng chí Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công mà LLVT tỉnh Yên Bái đã đạt được trong 80 năm qua. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Đồng Chí Trung tướng đề nghị LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; nêu cao cảnh giác cách mạng, chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và nội địa, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không để khoảng trống, kẽ hở trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vị đột xuất khác, góp phần củng cố và xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận lòng dân vững chắc. Triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả trong tiến hành công tác tư tưởng gắn với công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác chính sách trong thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, cơ quan, đơn vị LLVT. Thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, giảm nghèo bền vững, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, là lực lượng tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, làm sáng đẹp và lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã trao tặng bức cờ thêu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh. Cùng trong buổi Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phạm Đức Duyên, đã trao tặng và gắn lên Quân kỳ Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ CHQS tỉnh Yên Bái. Đây là những phần thưởng cao quý, ghi nhận những cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Yên Bái trong suốt 80 năm qua.
Đồng Quang Hưng