Quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm tại khu vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Mai thuộc bản Cồn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đội Quy tập HCLS, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 vừa quy tập được 1 HCLS.

HCLS nằm ở độ sâu khoảng 0,8m. Di vật gồm nhiều mảnh xương vụn, một đế giày cao su, nhiều mảnh tăng, dù rách và bốn miếng nhựa. Trước đó, tại khu vực trên, Đội Quy tập tìm kiếm, cất bốc được 1 HCLS. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng tìm kiếm, cất bốc được 2 HCLS (chưa xác định được danh tính) và đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm khu vực xung quanh. Cả 2 HCLS được cán bộ, nhân dân, Đội Quy tập tổ chức đưa về Khu văn hóa tâm linh của huyện Hướng Hóa để hương khói  và phối hợp với cơ quan chức năng xác định thông tin về liệt sĩ.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, từ những thông tin trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân cả nước, ai biết về hai HCLS trên, xin báo cho Thiếu tá Trần Khắc Thanh - Đội trưởng Đội Quy tập HCLS, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337; ĐT: 0968.797.456 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Hoài Thanh