Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Viện 69.

Sáng 7-9, Viện 69, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (9-9-1969 / 9-9-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Bùi Hải Sơn, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; GS, Viện sĩ, TSKH Đặng Vũ Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, nhà khoa học của Viện 69 qua các thời kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Viện 69 trong 50 năm qua. Diễn văn kỷ niệm khẳng định: Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Tổ y tế đặc biệt do Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo trực tiếp thành lập đã cùng với chuyên gia của Viện nghiên cứu thuộc Lăng Lênin kịp thời triển khai công tác y tế giữ gìn thi hài Bác. Ngày 9-9-1969, sau Lễ truy điệu Bác, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Người đã chính thức được giao cho đơn vị.

Từ Tổ y tế đặc biệt, đến năm 1970 Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 69 - đơn vị tiền thân của Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 1969 đến năm 1975, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, thi hài Bác phải di chuyển nhiều lần, nhưng các cán bộ, nhân viên Đoàn 69 đã cùng với các chuyên gia Liên Xô và các đơn vị khác vượt qua mọi khó khăn, thử thách bảo đảm giữ gìn thi hài Bác tuyệt đối an toàn, tạo ra những tiền đề rất cơ bản cho các giai đoạn tiếp theo.

Ngày 29-8-1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Viện 69 được thành lập, làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ y tế, nghiên cứu khoa học nhằm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ thăm viếng của nhân dân và khách quốc tế.

Trải qua 50 năm trưởng thành và phát triển, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của viện đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời nghiên cứu và triển khai thực nghiệm từng chuyên ngành đặc thù như sinh hóa, hóa sinh, hình thái…; công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm môi trường giữ gìn thi hài, phục vụ thăm viếng được triển khai thường xuyên, chu đáo, nghiêm túc. Bên cạnh đó, viện đã tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu từ cấp Nhà nước đến cấp cơ sở, triển khai nhiều đề tài hợp tác với chuyên gia Nga đạt kết quả tốt; chủ động biên soạn nhiều tài liệu chuyên đề có tính khái quát, thực tiễn cao. Những tài liệu này không những góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong hiện tại, mà còn bảo đảm cho yêu cầu giữ gìn lâu dài thi hài Bác trong những năm tiếp theo.

Với những thành tích đã đạt được, Viện 69 đã vinh dự Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng nhiều phần thưởng, huân chương cao quý. Nhân dịp này, Viện 69 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Viện 69 và hai Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cán bộ đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gia đình cố PGS, Bác sĩ Nguyễn Gia Quyền trao tặng hồi ký của PGS cho Viện 69.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ghi nhận những đóng góp mà Viện 69, Bộ tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lãnh đạo Viện 69 cần thường xuyên quán triệt đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới. Đồng thời tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; giữ mối quan hệ tốt đẹp với các nhà khoa học Liên bang Nga, các nhà khoa học trong và ngoài nước để làm chủ hoàn toàn công nghệ trong việc giữ gìn thi hài Bác. Chú trọng duy tu, tôn tạo công trình lăng, quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ khang trang, sạch đẹp, xứng đáng là trung tâm văn hóa, chính trị thiêng liêng của đất nước.

MẠNH MY THÀNH