Mấy năm trước, đường 91 đi qua địa bàn phường Trung Thành (T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) là nỗi sợ hãi của nhiều người vì thường xuyên ùn tắc, mất an toàn giao thông. Từ khi Câu lạc bộ tự quản đảm bảo ATGT của Hội CCB phường Trung Thành được thành lập, đường 91 đã không còn cảnh ùn tắc giao thông nữa.

Tại Thủ đô Hà Nội, mỗi khi giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, cấp ủy, chính quyền các địa phương lại “nhờ” đến các cấp Hội CCB hỗ trợ. Đồng chí Hà Minh Hải - Bí thư Quận ủy Đống Đa từng phát biểu: “Mọi việc khó, có CCB đều giải quyết ổn thỏa”.

Ở T.P Hồ Chí Minh, mô hình “CCB tham gia giải tỏa mặt bằng làm đường giao thông” đã gỡ khó cho rất nhiều các dự án trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận.

Là một đoàn thể của những người đã từng chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành trong khói lửa kháng chiến, đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội CCB Việt Nam từ khi thành lập đến nay luôn là tổ chức có uy tín cao trong xã hội, được nhân dân tin cậy, gửi gắm tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của mình. Thực tế thời gian qua ở các địa phương, Hội CCB và các CCB đã thực sự làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và giải quyết các “điểm nóng”, tháo gỡ những “nút thắt” ở cơ sở.

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII của Hội CCB Việt Nam (tháng 12-2024), đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Hội CCB là “nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc cho mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”.

Thế nhưng, trên thực tế đã có kẻ xấu lợi dụng uy tín của CCB để mượn danh, mạo danh dẫn đến một số CCB “mắc bẫy” bán rẻ danh dự, xương máu đồng đội, làm những điều trái với pháp luật, trái với luân thường đạo lý.

Mấy năm trước, dư luận từng bức xúc về trường hợp ông Nguyễn Ngọc Luân ở quận Hà Đông (Hà Nội) mạo danh là Đại tá kêu gọi việc thành lập “Hội Người có công Việt Nam” bị các cơ quan chức năng xử lý. Lương Thị Thúy Hải, giả danh cán bộ Hội CCB để lừa đảo cũng đã bị Tòa án Nhân dân T.P Hà Nội tuyên 10 năm tù…

Gần đây, trên các trang mạng xã hội, xuất hiện một số người mạo danh, mượn danh CCB để quảng cáo sai sự thật bị các cơ quan chức năng xử phạt. Tại một số địa phương cũng đã xuất hiện một số người lôi kéo CCB tham gia khiếu kiện tập thể, kiến nghị những điều vô lý.

Để giữ gìn uy tín và danh dự cao quý của CCB, các cấp Hội CCB cần làm tốt công tác phổ biến thông tin, quản lý chặt chẽ hội viên để tránh tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với các đối tượng mạo danh, mượn danh CCB để trục lợi.

An Chi