Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nhân CCB lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội CCB T.P Cần Thơ vừa tổ chức Đại hội Câu lạc bộ (CLB) doanh nhân CCB lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồng -Phó Chủ tịch UBND T.P Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tấn Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam Bộ, đồng chí Huỳnh Thanh Phương - UVBTV T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB T.P Cần Thơ.

Dự Đại hội có 65 hội viên là CCB, cựu quân nhân đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng khách sạn, xây dựng, chế biến gỗ gia dụng, mua bán vật tư nông nghiệp…

Theo Ban vận động thành lập CLB: CLB doanh nhân CCB T.P Cần Thơ là tổ chức xã hội – nghề nghiệp do CCB T.P Cần Thơ quản lý, điều hành các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình kinh tế trang trại, tự nguyện đứng ra thành lập, nhằm mục đích tập hợp đoàn kết, hợp tác, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; có nhiều đóng góp cho công tác giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, hoạt động tình nghĩa, tạo mối quan hệ mật thiết với tinh thần người lính trên mặt trận làm kinh tế... với phương châm hoạt động: “Đoàn kết – nghĩa tình – hợp tác – phát triển”.

Bên cạnh đó, hội viên CLB được hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, cung cấp thông tin thị trường, nghiên cứu học tập chuyển giao công nghệ, tham quan, khảo sát thị trường...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân CCB Việt Nam cho biết: “CLB doanh nhân CCB T.P Cần Thơ là ngôi nhà chung, tập hợp những người lính trở về với đời thường vào tổ chức, để cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ nhau trong sản xuất – kinh doanh, tạo ra những sản phẩm có năng suất và chất lượng. Đồng thời giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hội viên, con em CCB và CQN và đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thời gian tới, CLB tiếp tục phát triển hội viên; tận dụng cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương”.

Ban Chủ nhiệm CLB được chỉ định gồm 9 đồng chí, do ông Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc Công ty TNHH gỗ Nguyễn Chiến, làm Chủ nhiệm. Tại Đại hội ra mắt Ban chủ nhiệm CLB, thông qua điều lệ, quy chế hoạt động và chương trình hành động của CLB giai đoạn 2020-2025.

Dịp này, Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam trao tặng CLB doanh nhân CCB T.P Cần Thơ 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, cho hội viên CCB còn khó khăn về nhà ở.

Phương Nghi