Nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới Thiếu tướng Sổmphon Kẹomysay - Chủ tịch Hiệp hội CCB Lào. Dưới đây là toàn văn bức thư:

                                            Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2020

Thưa đồng chí Chủ tịch!

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2020), thay mặt Hội Cựu chiến binh Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Đồng chí và qua Đồng chí tới toàn thể Lãnh đạo và hội viên Hiệp hội Cựu chiến binh Lào lời chức mừng nồng nhiệt nhất.

Cũng nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng chia sẻ niềm tự hào và niềm vui với Hiệp hội Cựu chiến binh Lào anh em nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - Kaysỏn Phomvihản (13/12/1920 - 13/12/2020).

Thưa Đồng chí!

45 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em đã phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Đặc biệt, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các đồng chí đã sớm thành công kiểm soát dịch bệnh; đồng thời, vượt qua nhiều khó khăn do thiên tai gây ra, duy trì phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Hiệp hội Cựu chiến binh Lào ở khu vực và trên trường quốc tế.

Trong gần nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị truyền thống vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào không ngừng đơm hoa kết trái. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, mối quan hệ đặc biệt, hiếm có và chuẩn mực giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào nói chung và giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Hiệp hội Cựu chiến binh Lào anh em nói riêng sẽ ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Một lần nữa, tôi xin  chúc đồng chí Chủ tịch, toàn thể Lãnh đạo và hội viên Hiệp hội Cựu chiến binh Lào dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hiệp hội Cựu chiến binh Lào ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Xin gửi tới Đồng chí lời chào trân trọng!".

                                                                              Chủ tịch

                                                                    NGUYỄN VĂN ĐƯỢC