
CCB quận Tân Phú, T.P Hồ Chí Minh phối hợp tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.
Cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với quan điểm “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm được xem là “cuộc cách mạng”, tạo bước đột phá. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã tung ra những luận điệu xuyên tạc về chủ trương tinh gọn bộ máy nhằm chống phá Đảng. Cần cảnh giác nhận diện, đấu tranh với những luận điệu vu khống, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, lợi ích của đất nước.
Công tác cán bộ và tổ chức bộ máy là then chốt
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đảng ta đã xác định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Công tác tổ chức bộ máy là then chốt của then chốt, đặc biệt là tầm quan trọng của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Từ Đại hội VII đến nay, Đảng ta liên tục ban hành nhiều nghị quyết, kết luận để lãnh đạo thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực xứng tầm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa sống còn nhằm tạo ra sự chủ động, sáng tạo, đột phá đối với sự phát triển của đất nước.
Ngày 25-10-2017, Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18). Đến nay, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 đã đạt được một số kết quả, nhưng thực sự vẫn chưa được như mong muốn.
Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, cần phải có một bộ máy điều hành được đổi mới từ diện mạo đến phong cách lãnh đạo và trách nhiệm làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên.
Bài viết “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, ngày 5-11-2024 của Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ rõ: “Qua nhiều kỳ đại hội, nhất là trong các đại hội gần đây, trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, XII, XIII đều nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể về tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, đã trở thành kim chỉ nam quan trọng cho việc xây dựng một bộ máy nhà nước tinh gọn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thời đại. Đây không chỉ là một định hướng cải cách hành chính mà còn là trọng điểm chiến lược để tạo dựng một hệ thống quản lý nhà nước khoa học, minh bạch, tăng cường sức sống cho hệ thống quản lý điều hành đất nước.
Việc tinh gọn bộ máylần này tiến hành đồng bộ từ trên xuống, theo đúng phương châm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: T.Ư phải gương mẫu, các ban của Đảng phải gương mẫu, Quốc hội gương mẫu, Chính phủ gương mẫu. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị giờ đây là xu hướng tất yếu, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và trở thành mệnh lệnh tất yếu của cuộc sống; tinh gọn cho “nhẹ để cất cánh”.
Phản bác luận điệu vu cáo, xuyên tạc về tinh gọn bộ máy
Lợi dụng việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18 nhằm chuẩn bị tốt về mọi mặt tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng vào đầu năm 2026, các thế lực thù địch, tổ chức phản động như Việt Tân, News,… các Đài châu Á tự do, RFI, Việt Nam Thời báo,… vẫn tiếp tục chiêu trò, “lý luận” xuyên tạc cho rằng cuộc cách mạng tinh gọn hệ thống chính trị ở Việt Nam chỉ là dân túy, mục đích nhằm “chia ghế” để “sau này có phiếu thông qua các quyết sách quan trọng”. Chúng rêu rao rằng, việc tinh giản biên chế ở Việt Nam chỉ là hình thức vì “mấy năm gần đây cứ ra rả, nhắc đi nhắc lại khẩu hiệu “tinh giản biên chế”, bởi bộ máy hành chính vừa nhiều vừa vô dụng, kém chất lượng…” nhưng thực ra chỉ là “giảm chỗ này, phình chỗ khác”, còn về bản chất thì “cơ cấu bộ máy, nhân sự không hề khác nhau”; chủ trương tinh gọn chỉ là hình thức bề ngoài, thực chất vẫn chỉ là “bình mới rượu cũ”...
Đây là những luận điệu vu khống, cố tình bóp méo sự thật, thiếu tư duy lôgic, đưa ra những quan điểm không đồng thuận, đánh tráo khái niệm, phủ nhận bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam, gây hoang mang dư luận, với mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước, làm mất niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ.
Thực tiễn chứng minh, tổ chức bộ máy Nhà nước ở Việt Nam luôn có sự điều chỉnh phù hợp, theo hướng tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: Tuy nhiên, nhận thức và hành động của một số cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, chưa sâu sắc, quyết tâm chưa cao, hành động chưa quyết liệt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chưa đồng bộ, tổng thể, chưa gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại... một số Bộ, ngành còn ôm đồm nhiệm vụ của địa phương, dẫn đến tồn tại cơ chế xin - cho, dễ nảy sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Chính vì vậy, cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, quan hệ công tác giữa nhiều cơ quan, bộ phận chưa thật rõ ràng, còn trùng lắp, chồng chéo…
Giải pháp phản bác luận điệu xuyên tạc
Để đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu vu cáo, xuyên tạc về tinh gọn bộ máy cần thực hiện tốt nhiều nội dung. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp chính sau: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết 18 và các chủ trương, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương.
Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần trang bị kỹ năng nhận diện những quan điểm sai trái để tránh bị lôi kéo bởi các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc; chủ động nắm rõ tình hình, dư luận xã hội, những thông tin bịa đặt với mưu đồ chống phá của các phần tử xấu nhằm đề ra giải pháp đấu tranh phản bác các luận điệu vu cáo, chiêu trò bẻ cong dư luận trên các trang mạng xã hội từ sớm, từ xa.
Báo chí và các phương tiện truyền thông kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tinh gọn bộ máy để nhân dân thông suốt, hiểu rõ mục tiêu, lộ trình và phương pháp triển khai thực hiện nhằm tạo sức đề kháng “miễn dịch” trước mưu đồ nguy hiểm, thâm độc của các phần tử phản động.
Nguyễn Thanh Hoàng