Đông đảo CCB và nhân dân cả nước đang đặc biệt quan tâm đến bài viết “Học tập suốt đời” của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là thông điệp mạnh mẽ cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có các CCB học tập suốt đời để dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, học tập suốt đời (HTSĐ) không phải là vấn đề mới. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào toàn dân, toàn quân xóa nạn mù chữ, Người căn dặn: "…Muốn biết thì phải thi đua học... Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm"; "Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình"…
Trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong những năm đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm, khuyến khích HTSĐ và xây dựng cả nước thành xã hội học tập.
Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO), HTSĐ là tất cả các hoạt động học tập có chủ đích xuyên suốt cuộc sống của một cá nhân từ khi chào đời đến lúc rời xa cuộc sống, theo các phương thức giáo dục chính quy, không chính quy và phi chính quy. Trong thời đại chu kì thay đổi về khoa học - công nghệ ngày càng rút ngắn và tuổi thọ ngày càng cao thì HTSĐ là hoạt động tất yếu của mọi người.
Việc HTSĐ được UNESCO phát động từ những thập niên 80 của thế kỷ trước và được Chính phủ Việt Nam chính thức phát động lần đầu tiên vào năm 2011. Từ đó đến nay, phong trào HTSĐ được tổ chức ở hầu hết các địa phương trong cả nước.
CCB Việt Nam là những người đã có kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng và trong xây dựng đất nước, luôn đi đầu trong các phong trào cách mạng, trong đó có phong trào HTSĐ. Từ Quân đội về với gia đình, tham gia làm kinh tế và các công tác chính trị - xã hội, đa số CCB đã nỗ lực học tập để thích nghi với môi trường công tác mới. Nhiều CCB tích cực học tập các kiến thức về kỹ thuật, kinh tế, trở thành những doanh nhân thành đạt, nông dân sản xuất giỏi, nhà giáo tiêu biểu, thầy thuốc mẫu mực… được xã hội kính trọng. Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam là một trong người như thế.
Sau ngày đất nước thống nhất, CCB Lê Văn Kiểm gác lại súng, đạn chiến trường để cùng vợ con bắt tay vào “mặt trận” kinh tế. Ban ngày ông đi làm việc ở cơ quan nhà nước, đêm về lại chong đèn để tự học. Giờ đây, sau rất nhiều khó khăn, thăng trầm, tập đoàn kinh doanh đa ngành của ông ngày một lớn mạnh, đóng góp cho xã hội ngày một nhiều. CCB Lê Văn Kiểm đã được Đảng và Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2008 và 2020).
Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng là thương binh mất tới 80% sức khỏe nhưng đã từ chối sử dụng người chăm sóc. Anh tự học tập, rèn luyện, trở thành Phó giám đốc một doanh nghiệp nhà nước rồi lại xin từ chức để tập hợp anh em thương binh trong mái nhà kinh tế tập thể, cùng vượt khó trong cơ chế thị trường, đưa Xí nghiệp thương binh Quang Minh trở thành doanh nghiệp lớn, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, mỗi năm đóng góp hàng chục tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Cũng nhờ tích cực học hỏi mà CCB Trần Hồng Quảng được chọn là đại biểu của Việt Nam đi dự và có tham luận tại Hội nghị Nông dân trẻ thế giới do tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp quốc tổ chức tại Paris (Pháp), được Tổng thống Pháp - Jacques Chirac gặp gỡ, hỏi kinh nghiệm nuôi tôm quảng canh cải tiến.
Cũng nhờ việc tự học mà CCB Phan Văn Quý - người Anh hùng có tuổi đời trẻ nhất trên tuyến lửa Trường Sơn đã trở thành doanh nhân thành đạt - một đại biểu Quốc hội được cử tri yêu mến. Tập đoàn Thái Bình Dương do CCB Phan Văn Quý sáng lập đã tài trợ hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện.
Đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình, để “sánh vai với các cường quốc năm châu” như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc. Cuộc cách mạng về khoa học - công nghệ đang diễn ra với quy mô và tốc độ chưa từng có khiến một phần nội dung giảng dạy tại nhà trường hôm nay có thể thành lạc hậu, lỗi thời sau vài năm. Vì thế, mọi người, trong đó có các CCB cần phải HTSĐ. Đặc biệt, do tuổi thọ con người dài hơn, thời gian về hưu hoặc chuyển công tác của các CCB cũng dài hơn, buộc CCB phải học và hoạt động để không bị lạc hậu với xã hội hiện đại.
Trong giai đoạn hiện nay, HTSĐ không phải là một lựa chọn mang tính cá nhân của các CCB, mà là một nhu cầu tất yếu để thích ứng và phát triển trong thời đại mới.
An Chi