Hội CCB xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang khen thưởng các cháu học sinh đạt kết quả xuất sắc năm học 2022-2023.

Năm 2023, với sự nỗ lực cao của cán bộ, hội viên, Hội CCB huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương thực hiện hiệu quả 10 chỉ tiêu thi đua, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả bình xét có 23/23 cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5/23 cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10.065 hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 2.090 hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hội CCB huyện đạt “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”.

Ngay sau khi Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp, Hội CCB huyện Ninh Giang bám sát Nghị quyết Đại hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng chương trình hành động sát với thực tế, với phương châm “Barõ”: Rõ phong trào, rõ mô hình, rõ hiệu quả. Mỗi cơ sở Hội đều có mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả.

Ngay từ đầu năm, Hội CCB tổ chức lễ báo công dâng Bác và phát động thi đua “CCB gương mẫu” tại khu tượng đài Bác Hồ ở xã Hiệp Lực. Tại Lễ báo công, 225 cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 10.000 hội viên CCB trong huyện hứa với Bác, nguyện suốt đời học tập và làm theo Bác tạo sự lan tỏa trong toàn Hội và các tầng lớp nhân dân. Hội CCB xã Nghĩa An là đơn vị dẫn đầu trong học tập và làm theo Bác được T.ƯHội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.

Là huyện đầu tiên của Hội CCB tỉnh Hải Dương tổ chức hội thi “Chi hội trưởng CCB giỏi:, Hội CCB huyện Ninh Giang mạnh dạn đổi mới trong tổ chức Hội thi. Với 93 thí sinh tham gia, có 6 tập thể, 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Qua hội thi, Hội CCB huyện rút ra được nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội nói chung.

Hội CCB huyện tổ chức Hội nghị toạ đàm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong tình hình mới. Thông qua toạ đàm, có nhiều ý kiến hay, sáng tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng Hội ngày càng trong sạch vững mạnh, nhận thức của cán bộ được nâng lên rõ rệt.

Trong công tác tình nghĩa, sau khi rà soát còn nhiều hội viên khó khăn về cải tạo, nâng cấp, làm mới nhà ở của hội viên. Hội phát động phong trào “Tiết kiệm vì ngôi nhà đồng đội” được toàn thể hội viên hưởng ứng. Phong trào đạt được kết quả tích cực với số tiền thu được hơn 500 triệu đồng. Nhiều hội viên ủng hộ cao như: CCB Bùi Trọng Tấn ủng hộ 200 triệu đồng, Nguyễn Thành Vận 70 triệu đồng, Hoàng Minh Đức 30 triệu đồng... Hội CCB hỗ trợ cho 7 hội viên có nhà dột nát, xuống cấp, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 220 triệu đồng (đạt 223% kết hoạch).

Tham gia xây dựng Nông thôn mới, các hội viên gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất, ủng hộ ngày công. Trong năm, Hội hiến 539m2 đất, tham gia 1.600 ngày công, ủng hộ gần 1 tỷ đồng làm đường giao thông; tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp và các cuộc vận động, như: Phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục thế hệ trẻ; tuyên truyền vận động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự; ủng hộ trại hè, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 29,8 triệu đồng...

Một đột phá của Hội trong năm 2023 là thực hiện hiệu quả mô hình “Tuyến đường tự quản”. Toàn Hội thực hiện 114 tuyến đường tự quản; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 2.869 lượt hộ dân, 1.697 lượt hội viên không lấn chiếm lòng lề đường, tự nguyện tháo dỡ tường bao, mái che, mái vẩy; đã có 679 hộ dân, 253 hội viên CCB tự giác giải toả, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Năm 2023, T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Hội CCB huyện Ninh Giang - Cờ đơn vị xuất sắc, tặng đồng chí Nguyễn Đăng Sìu - Chủ tịch Hội CCB huyện Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; nhiều tập thể, cá nhân được T.Ư Hội, Hội CCB tỉnh, huyện, UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen.

Vũ Cẩn Thận