Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về. Ảnh Văn Lợi

Ngày 23-3, tại Khu di tích Bờ Bắc sông Thạch Hãn, nơi trao trả tù binh bị địch bắt, tù đày trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về (1973-2023).

Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về. Ảnh Văn Lợi

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, UVBCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cùng vớihơn 200 hội viên Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Lê Quang Tùng, UVBCHTW Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm. Ảnh Văn Lợi

50 năm trước, việc trao trả tù binh hai bên chọn và thực hiện tại các điểm như: Đức Phổ - Quảng Ngãi, Bồng Sơn - Bình Định, Hố Nai - Đồng Nai, Minh Hòa - Bình Long, Lộc Ninh - Bình Phước, song phần lớn là ở tỉnh Tây Ninh và tỉnh Quảng Trị; hai bên đã chọn sông Thạch Hãn làm nơi trao trả; những ngày đầu tháng 3-1973, bên bờ Bắc sông Thạch Hãn, Sư đoàn 325 cùng với quân dân Quảng Trị đã chuẩn bị cơ sở vật chất như cổng chào, băng cờ, khẩu hiệu, đồng thời chuẩn bị bệnh xá, lán trại để đón tiếp và khám chữa bệnh cho anh em trở về, đợt đầu tiên đón tiếp các anh trở về là ngày 12-3-1973.

Tại buổi gặp mặt, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (là người được trao trả tại Sông Thạch Hãn, Quảng Trị) xúc động bày tỏ niềm tưởng nhớ, tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh trên các chiến trường và trong các nhà tù, trại giam của địch, đồng thời ôn lại khí phách kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng và người yêu nước bị địch bắt tù đày, góp phần quan trọng để các thế hệ người Việt Nam   trong đó có CCB phát huy truyền thống yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 50 năm đã trôi qua kể từ ngày chiến thắng trở về, một số hội viên đã mất, đến nay 100% hội viên còn sống tuổi đã cao, phần lớn phải chịu ảnh hưởng của di chứng chiến tranh khi bị địch bắt, giam cầm, tra tấn cực hình song vẫn lạc quan, yêu đời, động viên con, cháu sống vui, sống khỏe, có ích cho gia đình và xã hội.

Đồng chí Thiếu tướng Hồ Thanh Tự (người thứ 2 bên phải sang) dự Lễ kỷ niệm. Ảnh Văn Lợi

Những năm qua, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”,Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cùng với cả hệ thống chính trị, các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tổ chức động viên thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, hội viên nhân dịp các ngày lễ tết, truyền thống cách mạng, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hội viên. Tạo niền tin và phấn khởi, giúp hội viên có nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương.

Trong dịp này, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng 10 nhà tình nghĩa cho các hội viên Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của tỉnh, tổng trị giá 820  triệu đồng.

Lê Phước Thọ