Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 22/2/2023, tại Hội CCB tỉnh Bến Tre, đoàn công tác của Trung ương Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh Bến Tre.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Lê Công Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh. Thiếu tướng Lê Công Trường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh báo cáo tóm tắt với đoàn công tác về tình hình thực hiện công tác hội từ sau Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh (khóa VII) cho đến nay. Theo đó, sau đại hội, tình hình tổ chức công tác hội từ tỉnh đến cơ sở luôn ổn định; toàn tỉnh hiện có 157 tổ chức hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), 18 hội cơ sở khối 487, có 967 chi hội khu phố, ấp và 18 chi hội khối 487, tổng số hội viên (HV) hiện có 27.717 đồng chí. Tình hình tư tưởng của cán bộ, HV luôn ổn định.

Thiếu tướng Lê Khương Mẽ, Trưởng ban Tổ chức – Chính sách Hội CCB Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã tổ chức triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung cụ thể, gắn với chương trình công tác, Nghị quyết Ban Chấp hành; gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” của Tỉnh ủy phát động. Từ đó, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội CCB các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện 4 khâu đột phá: Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu. Chăm lo giúp đỡ HV và CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” của Tỉnh ủy phát động.

Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao, biểu dương kết quả công tác Hội CCB tỉnh thời gian qua và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Sau Đại hội nhiệm kỳ VII, Hội CCB tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đạt nhiều kết quả khả quan bằng những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá; đặc biệt là xây dựng hội các cấp vững mạnh, chăm lo, giúp đỡ HV phát triển kinh tế gia đình nâng cao đời sống. Hội có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy thành tich đạt được, thực hiện tốt các khâu đột phá; tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua của Trung ương hội và của Tỉnh ủy phát động, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                 PHƯƠNG NGHI