Các đồng chí: Bế Xuân Trường, Phạm Hồng Hương, lãnh đạo các Ban, Văn phòng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, lãnh đạo Làng Hữu nghị Việt Nam.

Sáng ngày 9-2, đồng chí Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã chủ trì buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo Làng Hữu nghị Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Làng và Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 18 về Làng Hữu nghị Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội; lãnh đạo các Ban: Tổ chức – Chính sách, Tuyên giáo, Đối ngoại; Văn phòng cơ quan T.Ư Hội.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thông tin từ buổi làm việc, Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Làng và Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 18 về Làng Hữu nghị Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày, mùng 3 và 4-4-2023, tại Làng Hữu nghị Việt Nam. Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Làng dự kiến có gần 300 đại biểu tham dự; hơn 100 đại biểu sẽ dự  Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 18 về Làng Hữu nghị Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thăng Long – Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam đã khái quát quá trình hình thành, phát triển của Làng trong 25 năm qua. Đặc biệt, đồng chí thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị hai sự kiện lớn của Làng là Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập và Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 18 sắp tới. Căn cứ tình hình thực tế của Làng, đồng chí Giám đốc mong muốn Thường trực T.Ư Hội, các Ban, Văn phòng, Báo CCB Việt Nam phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện để Làng hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên hằng năm, đặc biệt là trong dịp cao điểm này.

Các đồng chí lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và Làng Hữu nghị Việt Nam tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch Phạm Hồng Hương khẳng định: Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập và Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 18 về Làng Hữu nghị Việt Nam là sự kiện quan trọng không chỉ của Làng mà còn là của Hội. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Làng cần chuẩn bị tốt tất cả các khâu, nội dung chương trình; đặc biệt chú ý vấn đề an toàn của sự kiện; trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc cần báo cáo Thường trực để cùng nhau tháo gỡ…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam – Bế Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động của cán bộ, lãnh đạo Làng Hữu nghị Việt Nam trong chuẩn bị nội dung, chương trình, có kế hoạch cụ thể cho hai sự kiện. Đồng chí nhấn mạnh, Thường trực sẽ bàn bạc, huy động, tạo mọi điều kiện để Làng hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ tịch Hội yêu cầu Lãnh đạo Làng, các tổ giúp việc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị các nội dung từ khánh tiết, ăn nghỉ, đi lại… đảm bảo chu đáo, với ý thức cầu thị cao, kết thúc phải an toàn, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Bế Xuân Trường hy vọng, với những thành tích đã đạt được, sự chuẩn bị chu đáo của Làng sẽ tổ chức thành công hai sự kiện lớn là Lễ kỷ niệm và Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 18 về Làng Hữu nghị Việt Nam.

Tin và ảnh: Minh Sơn Liên