Đồng chí Thiếu tướng Hồ Thanh Tự- UVBCH TW Hội CCBVN, BT Đảng đoàn, CT Hội CCB tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo hội, cấp huyện dâng hương viến tại Nghĩa trang LSQG Trường Sơn (Ảnh Văn Ký)

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023; Ngày 12/01/2023 đoàn Hội CCB tỉnh Quảng Trị do đồng chí Thiếu tướng Hồ Thanh Tự - UVBCH TW Hội CCB Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn- Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Thường trực, cơ quan tỉnh Hội, lãnh đạo Hội CCB TP Đông Hà, TX Quảng Trị, huyện Gio Linh, Ban chủ nhiệm CLB Doanh nhân CCB tỉnh thay mặt cho hơn 32.390 cán bộ, hội viên CCB tổ chức Lễ dâng hương, viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp cách mạng để đất nước, quê hương có những mùa Xuân yên bình, ấm no và hạnh phúc.

Đoàn thắp hương phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Ảnh Văn Ký)

Tại Thành Cổ Quảng Trị, trong không khí trang trọng, linh thiêng, đoàn đã dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu và hy sinh tại mảnh đất này. Hòa chung với dòng người vào thắp hương tại Thành Cổ vào những ngày đầu xuân Quý Mão này và đã nhiều lần đến dưng hương song mỗi cán bộ, hội viên CCB ai cũng bùi ngùi xúc động qua lời thuyết minh về những lá thư gửi mẹ, gửi vợ, gia đình của nhiều chiến sỹ đã hy sinh tại Thành Cổ và những vần thơ vang vọng mãi: "Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/ Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ/ Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió/ Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng" (Phan Đình Lan).

Cũng nhân dịp này Hội CCB các cấp trong tỉnh thay mặt cho hơn 3.014.710 hội viên CCB cả nước tổ chức chăm sóc nghĩa tranh, thắp nến tri ân, thả hoa đăng, thay hoa trên phần mộ liệt sỹ và viếng hơn 60.000 phần mộ các anh hùng liệt sỹ trên các miền quê của Tổ quốc, an nghỉ tại 72 nghĩa trang và các tượng đài, nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ trong toàn tỉnh, đồng thời với đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đã tổ chức các đoàn đi thăm các đối tượng chính sách, CCB là thương binh, CCB nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thắp hương cho các đồng chí tham gia công tác hội đã từ trần…

Lê Phước Thọ