Lãnh đạo Hội điều hành hội nghị

Sáng 12-4-2022, Hội CCB T.P Thủ Đức đã tiến hành sơ kết công tác quí I và triển khai nhiệm vụ quí II. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên Thường vụ BCH Hội CCB T.P Hồ Chí Minh-Chủ tịch Hội CCB T.P Thủ Đức chủ trì hội nghị.

Báo cáo đã nêu, trong quí I diễn ra nhiều sự kiện của đất nước và thành phố, bên cạnh thuận lợi vẫn không ít khó khăn nhất là diễn biến của dịch bệnh song Hội CCB đã bám sát chỉ đạo của trên, các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Ủy ban thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tham gia hoạt động tích cực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Đáng chú ý là, thực hiện chương trình thi đua chào mừng 1 năm ngày thành lập T.P Thủ Đức, ngoài thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố, hội đã vận động hội viên đóng góp kinh phí sửa chữa nhà cho hội viên trị giá 21 triệu đồng; trao học bổng cho 8 học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi là con của cán bộ đang công tác ở Quần đảo Trường Sa tổng số tiền là 20 triệu đồng, tặng quà cho hội viên khó khăn 10 triệu đồng... Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí II, Hôi tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, cho hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, không "Tự diễn biến, tự chuyển hóa". Theo dõi chỉ đạo đại hội cơ sở, chuẩn bị tốt cho đại hội CCB T.P Thủ Đức nhiệm kỳ 2022- 2027 vào tháng 6 năm 2022. Chỉ đạo đôn đốc thực hiện các công trình thi đua chào mừng 1 năm ngày thành lập thành phố. Phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của T.P, thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc", an toàn giao thông.

Đức Hiến- Hồng Thái