Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các tập thể.

Chiều ngày 10/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, ký kết giao ước thi đua năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2021, hội CCB các cấp đã khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp hội đã phối hợp tổ chức 107 lớp tập huấn cho hơn 14.300 lượt hội viên về nâng cao kiến thức làm kinh tế, giảm nghèo, kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, vay vốn ngân hàng; duy trì hiệu quả 434 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 12.500 khách hàng, tổng dư nợ đạt hơn 461,7 tỷ đồng. Hội viên CCB tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với hơn 4.000 hội viên tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng; ủng hộ tiền, vật tư, hàng hóa cho lực lượng phòng, chống dịch với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng. Hội viên CCB đã hiến hơn 3.258m2 đất mở rộng đường giao thông, đóng góp tiền, vật tư, ngày công trị giá trên 6,6 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Các phong trào thi đua tiếp tục tạo được sức lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Năm 2022, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Hội CCB các cấp hỗ trợ hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu tỷ lệ gia đình hội viên nghèo giảm còn dưới 0,3%; phấn đấu có trên 95% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB tỉnh đạt được trong năm 2021. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2022, đồng chí đề nghị hội CCB các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ hội cơ sở cần nắm chắc, bám sát những nội dung, nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo để tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa, đồng đều ở tất cả các tổ chức hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm để triển khai phong trào một cách hiệu quả. Hội viên CCB cần tích cực hơn nữa tham gia hoạt động hòa giải, giải phóng mặt bằng, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, quan tâm, chăm lo tới hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hội CCB các cấp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội hội CCB các cấp bởi đây là cơ hội tốt nhất để hội CCB các cấp xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hội CCB cơ sở tích cực hơn nữa tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; là chỗ dựa uy tín, tin cậy của cấp ủy, chính quyền nhất là ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động giám sát trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức hội và bảo vệ quyền, lợi ích  hợp pháp, chính đáng cho hội viên.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam, bằng khen của UBND tỉnh; lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao bằng khen của Hội CCB tỉnh cho 114 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hội năm 2021 và vinh danh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiến Đạt