Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Hội CCB tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Sáng 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Ninh tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021. Các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.

5 năm qua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được các cấp Hội triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Toàn tỉnh có 4.671 mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động, trong đó có 183 doanh nghiệp nhỏ và vừa; 30 HTX; 58 tổ HTX; 18 trang trại; 602 gia trại và 3.780 hộ kinh doanh dịch vụ. Đến tháng 6-2021, các cấp Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 10.783 vay hơn 356 tỷ đồng sử dụng đúng mục đích vào phát triển các mô hình kinh tế. Năm 2021, toàn Hội còn 82 hộ nghèo (0,14%), giảm 0,77% so với năm 2016; 40.955 hộ khá và giàu (71,33%), tăng 2,13% so với năm 2016.  

Ngoài ra, các cấp Hội CCB trong tỉnh hỗ trợ xây dựng 37 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá hơn 2,2 tỷ đồng; ủng hộ thiên tai bão lụt, quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 14 tỷ đồng; vận động hội viên hiến 8.552 m2 đất làm giao thông nông thôn; làm mới, sửa chữa nâng cấp 120 km giao thông nông thôn; nạo vét, sửa chữa hơn 20 km kênh mương nội đồng; trồng gần 200.000 cây xanh.  

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội CCB các cấp trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Thời gian tới, đề nghị Hội CCB các cấp trong tỉnh nêu cao phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia phòng, chống COVID-19 gắn với phát triển kinh tế; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tập trung quan tâm, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; phát động các phong trào thi đua, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân dịp này, 16 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021.

Phong Vân