Các doanh nghiệp CCB tiêu biểu đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An.

Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An thành lập từ năm 2011, hiện có gần 200 hội viên. Những năm qua, trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, nhưng với phương châm “Đoàn kết, truyền thống và phát triển”, nhiều doanh nghiệp CCB tỉnh Nghệ An vượt khó vươn lên, năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, xây dựng Hội vững mạnh, làm tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp một phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

Đặc biệt, năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, Hội gặp rất nhiều khó khăn, thách thức về nhiều mặt như đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ liên tục ở miền Trung gây ra rất nhiều trở ngại cho hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng với bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, là những người con quê hương Bác Hồ kính yêu, các doanh nghiệp, công ty, HTX, chủ trang trại... đã tìm cách vượt khó vươn lên ổn định và phát triển. Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp, công ty, HTX đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế; nhất là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước diễn biến phức tạp của dịch Covid. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của các hội viên cơ bản vẫn giữ được sự ổn định, một số doanh nghiệp vẫn phát triển tốt như Công ty TNHH Hoà Hiệp, Công ty TNHH Hoa Thường, Công ty TNHH Đức Phong, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Long Thành, Công ty TNHH Phương Mai, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Anh, Doanh nghiệp tư nhân An Hải, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kính Việt Anh, Bệnh viện đa khoa Cửa Đông....

Các doanh nhân chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục mầm non có bị gián đoạn do đại dịch, nhưng sau đó nhanh chóng ổn định trở lại và hoạt động có nề nếp như: Công ty TNHH Thanh Xuân, Công ty CP Kim Hoàng Hảo... Việc kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp được đẩy mạnh, vai trò hỗ trợ đầu tư, tư vấn mở rộng kinh doanh sản xuất ở một số doanh nghiệp khá tích cực. Do vậy, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 vẫn giữ vững và phát triển (các doanh nghiệp đã sử dụng trên 10.000 lao động, đóng góp nhiều tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đảm bảo lương bình quân cho người lao động từ 5,5 triệu đồng/người/tháng ).

Một trong những nét nổi bật của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An trong 2 năm gần đây là là hoạt động an sinh xã hội, tham gia phòng, chống dịch Covid. Hội luôn chú trọng vào công tác giúp đỡ hội viên nghèo, xây Nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm. Đầu xuân Tân Sửu-2021, hưởng ứng Tết “Vì người nghèo” theo thư kêu gọi của Tỉnh uỷ Nghệ An, Hội huy động được 4.541 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng), tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Hoạt động ủng hộ phòng, chống Covid-19 trị giá trên 11 tỷ đồng; trong đó Bệnh viện đa khoa Cửa Đông (do doanh nhân CCB Nguyễn Xuân Kiên - Phó chủ tịch Hội làm Giám đốc) tình nguyện đưa 1 máy xét nghiệm hiện đại công suất 1.000 test/ngày cùng 10 cán bộ, nhân viên phục vụ liên tục trong 1 tháng và miễn phí hoàn toàn. Công ty TNHH khoa học xanh HIDUMA ủng hộ sữa, thực phẩm chức năng trị giá hơn 670 triệu đồng; Chủ tịch Hội - Phạm Đình Hạnh ủng hộ 320 triệu đồng và nhiều doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp phòng, chống dịch.

Sau khi thiên tai lũ lụt xảy ra liên tiếp ở các tỉnh miền Trung, trong đó có Nghệ An bị ảnh hưởng, nhưng với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều", Hội đã vận động, quyên góp trong các doanh nghiệp, doanh nhân cùng chung tay hướng về đồng bào vùng lũ; số tiền thu được là trên 497 triệu đồng (Chủ tịch Hội Phạm Đình Hạnh 200 triệu đồng, Phó chủ tịch Hội - Nguyễn Xuân Kiên 130 triệu đồng, Hội Doanh nghiệp T.P Vinh 25 triệu đồng, Hội Quỳ Hợp 12,5 triệu đồng, Hội Thanh Chương 10 triệu đồng, doanh nhân Nguyễn Văn Hùng (Hoàng Mai) 10 triệu đồng và nhiều tập thể, cá nhân đã ủng hộ bằng vật chất, đồ dùng sinh hoạt, nước uống. Thường trực Hội thành lập nhiều đoàn đi trao quà cứu trợ, trong đó kết hợp với Hội Doanh nhân T.P Vinh vào tặng quà và ủng hộ 100 hội viên CCB ở huyện Cẩm Xuyên bị thiệt hại nặng nề.

Phối hợp với Hội CCB tỉnh chỉ đạo hoàn thành 23 Nhà tình nghĩa trị giá 1,380 tỷ đồng do Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng; tổ chức xây 3 Nhà tình nghĩa, trị giá 150 triệu đồng do Công ty TNHH Hoa Thường tài trợ.

Ông Phạm Đình Hạnh - PCT Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An, Giám đốc Cty TNHH Hoà Hiệp chia sẻ: Năm 2020, 2021 gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch, do thiên tai lũ lụt, các doanh nghiệp trên cả nước đều chịu ảnh hưởng, nhưng các tỉnh miền Trung còn nặng nề hơn. Tuy nhiên, với những người lính Bộ đội Cu Hồ trên trận tuyến mới, chúng tôi phải vượt khó bằng tinh thần đoàn kết, bằng nghị lực vươn lên, bằng ý chí chiến thắng. Vì vậy, các doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục khẳng định là những doanh nhân trên quê hương Bác Hồ kính yêu, năng động, sáng tạo, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, điều kiện. Nhiều doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với những công việc đòi hỏi khả năng, trình độ cao như: xây dựng trạm thuỷ điện, làm đường cao tốc Bắc Nam, nghiên cứu các giống lúa năng suất cao cho Ngành Nông nghiệp, xây dựng bệnh viện, trường mầm non...

Sự ổn định và phát triển của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nghệ An giữa đại dịch Covid-19 là một minh chứng về đội ngũ doanh nhân CCB trên quê hương Bác Hồ kính yêu đang ngày đêm quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vừa lo phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế… vững vàng trong tâm dịch.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ)