CCB phường 15, quận Bình Thạnh quyên góp rau cung cấp cho nhân dân khi thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 9-7-2021, Đảng Đoàn Hội CCB Thành phố đã có công văn số 130 quán triệt, triển khai đến các cấp Hội về việc gương mẫu chấp hành thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các cấp Hội không chỉ gương mẫu chấp hành, mà còn tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16; mọi người cần bình tĩnh, nắm vững thông tin chính thống, không nghe theo thông tin thổi phồng, kích động, xuyên tạc về dịch bệnh, kể cả về việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.  Các cấp Hội đã cử 5.124 lượt hội viên có sức khỏe tốt tham 1933 tổ, chốt liên ngành, kiểm tra việc đi lại của người dân trên đường phố; tổ chức 3.471 lượt hội viên tham gia 1.835 tổ giám sát cộng đồng; cử 1549 lượt hội viên trực tiếp tham gia phục vụ, theo dõi việc chấp hành của người dân tại 454 khu cách ly trên địa bàn.

Trong tuần thực hiện Chỉ thị 16 (từ ngày 9-7 đến ngày 16-7-2021), toàn Thành hội đã đóng góp, ủng hộ quỹ vắc xin gần 500 triệu đồng. Nâng tổng số tiền Hội CCB Thành phố ủng hộ quỹ  vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19 hơn 6,3 tỷ đồng; (trong đó, có 65 gia đình CCB ủng hộ từ 5 triệu đồng đến 300 triệu đồng).  Cũng trong những ngày này, các cấp Hội, hội viên và gia đình CCB đã và đang tiếp tục vận động, quyên góp ủng hộ thực phẩm, nhu yếu phẩm, gạo, miến, mỳ sợi, dầu ăn, rau củ, quả, đường, sữa các loại…vừa tổ chức 65 bếp ăn từ thiện (nấu cơm, nấu cháo), mỗi ngày tặng trên 9.500 suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các tổ, chốt liên ngành và bà con vùng cách ly; vừa tổ chức 77 gian hàng lưu động từ 0 đồng, đến đồng giá 2 ngàn đồng, 5 ngàn đồng (trong đó có 22 gian hàng 0 đồng) bán cho bà con những vùng bị giãn cách, phong tỏa trong quận và những vùng lân cận… với kinh phí gần 3,4 tỷ đồng.  Về nhận tiền hỗ trợ ASXH của Chính phủ do khó khăn vì Covid-19: Toàn thành hội có 806 hội viên CCB thuộc diện nhận hỗ trợ. Và  đã có 578 hội viên CCB đã nhận hỗ trợ 1,5 triệu đ/người = 867 triệu đồng; còn 228 hội viên CCB được thông báo nhận đợt sau.

Do ảnh hưởng của dịch, Hội CCB Thành phố, có hơn 200 gia đình CCB phải tạm cách ly, vì ở khu vực bị cách ly, phong tỏa; trong đó có 7 hội viên F1, 23 hội viên F2; đặc biệt có 1 gia đình CCB (gia đình đ/c Trần Khánh, chủ tịch Hội CCB quận Bình Tân), có 4/5 người trong gia đình dương tính SARS-CoV-2 (F0, dương tính), đang điều trị tại bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh; con gái (F0, dương tính), đang cách ly tại khu cách ly tập trung Thủ Đức; cháu trai 8 tuổi, (F1, âm tính), đang cách ly tập trung tại quận Bình Tân.

HỒNG THÁI-THẾ VINH