Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT phát biểu tại lễ khai mạc.

Ngày 19-4, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội tổ chức Tuần lễ sách và văn hóa đọc; phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong Quân đội năm 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sự kiện được tổ chức nhằm hướng đến Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4; ngày sách và bản quyền thế giới 23-4; hướng đến các ngày kỷ niệm lớn trong năm; chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021.

Thượng tướng Đỗ Căn cùng các đại biểu tham quan thư viện. 

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phùng Quốc Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT); Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh, đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, văn hóa đọc đã được cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân hưởng ứng tích cực. TCCT đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, nâng cao đời sống  tinh thần của bộ đội; phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội. Thực tế cho thấy, văn hóa đọc trong toàn quân không ngừng được đổi mới, sáng tạo, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ; qua đó đã góp phần tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; giữ vững phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Để Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Quân đội năm 2021 thành công tốt đẹp, lãnh đạo TCCT yêu cầu Cục Tuyên huấn, Thư viện Quân đội, Ban tổ chức cuộc thi bám sát sự chỉ đạo của Thủ trưởng TCCT và Ban Chỉ đạo, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn và tổ chức các vòng thi chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch, các đơn vị tham gia thi bảo đảm an toàn tuyệt đối, chất lượng và hiệu quả; ban giám khảo cuộc thi quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, đánh giá khách quan, bảo đảm chất lượng các vòng thi, bài thi; đặc biệt là những bài có giá trị thực tiễn nêu được các biện pháp đọc hay để khuyến khích, kêu gọi mọi người tích cực đọc sách nhiều hơn, lựa chọn những bài đạt chất lượng xuất sắc xét giải thưởng và khen thưởng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền để bộ đội cần nhận rõ vinh dự, trách nhiệm, đề cao tinh thần đoàn kết; chấp hành nghiêm quy chế, quy định, tổ chức chặt chẽ, bảo đảm thời gian theo quy định. Đồng thời thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện cả về vật chất và tinh thần để các đơn vị tổ chức cuộc thi đạt kết quả cao nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ; làm tốt công tác sơ, tổng kết đánh giá thực trạng văn hóa đọc ở mỗi cơ quan, đơn vị; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về văn hóa đọc trong toàn quân, toàn quốc; làm sáng đẹp phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Đại tá Trần Thị Bích Huệ, Giám đốc Thư viện Quân đội phát biểu tại buổi lễ. 

Trong khuôn khổ chương trình, Đại tá Trần Thị Bích Huệ, Giám đốc Thư viện Quân đội khẳng định, đây là những hoạt động nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao ý thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời là dịp tôn vinh giá trị của sách, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; tôn vinh những ngành nghề liên quan đến sách và xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa các thư viện – nhà xuất bản- cơ quan phát hành và bạn đọc.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 19-5-2021.

Tin, ảnh: TRẦN YẾN – TUẤN SƠN