Đoàn đi tham quan mô hình CCB làm kinh tế giỏi

Sáng ngày 08/4/2021, Hội Cựu Chiến Binh huyện tổ chức hội nghị giao ban quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 của Cụm thi đua số I gồm: Hội CCB Thành phố Vĩnh Yên; Hội CCB huyện Vĩnh Tường; Hội CCB huyện Tam Đảo; Hội CCB các cơ quan, ban ngành của tỉnh; Hội CCB khối doanh nghiệp tỉnh. Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Anh Thư – Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên, Cụm trưởng Cụm thi đua số I chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí là thường trực Hội Cựu Chiến Binh (CCB) trong Cụm thi đua số I.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội CCB tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, các tổ chức Hội CCB trong Cụm thi đua số I đã duy trì hoạt động của 119 Hội cơ sở với 47 Hội xã, phường, thị trấn và 72 Hội cơ quan với 23.741 hội viên, đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua trong quý I năm 2021. Tiêu biểu là: Động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có con của CCB, giáo dục truyền thống và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ trị giá gần 100 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi và tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho 1.231 hội viên với tổng số tiền gần 200 triệu đồng; tổ chức phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân không tham gia hoạt động trái pháp luật, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân nhận tiền đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo kế hoạch của tỉnh và địa phương; chủ động và kịp thời tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới toàn thể hội viên; bên cạnh đó Hội CCB cũng tích cực vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ 04 gia đình hội viên sửa nhà và làm nhà mới; Hội CCB các xã, phường, thị trấn đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay tín dụng đáp ứng vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích nhằm giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo và tăng hộ khá, giàu. Trong Cụm thi đua số 1 có 20 câu lạc bộ CCB làm kinh tế ở cơ sở và 02 câu lạc bộ CCB làm kinh tế của huyện, thành phố duy trì hoạt động theo quy chế, mục đích yêu cầu đề ra, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ, tết trong năm đảm bảo vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm và phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương....

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong quý I và làm những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II như: Tổ chức kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4; kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là cơ hội thuận lợi để các cấp hội đẩy mạnh công tác CCB, tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; Hội tiếp tục động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” và làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết cao trong toàn Hội để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Sau khi kết thúc hội nghị Cụm thi đua số 1 đi thăm quan mô hình hội viên Hội CCB làm kinh tế giỏi tại địa bàn xã Tam Quan huyện Tam Đảo./.

Nguyễn Trình