Thượng tướng Phan Văn Giang (trái), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sinh ngày 14/10/1960, quê quán Nam Định; Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sinh ngày 16/10/1962, quê quán thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với 12 ông, bà.

Bà Phạm Thị Thanh Trà (trái), Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sinh ngày 21/1/1964, quê quán Nghệ An; Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sinh ngày 19/1/1961, quê quán Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN
Ông Nguyễn Thanh Nghị (trái), Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sinh ngày 12/8/1976, quê quán Cà Mau; Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sinh ngày 20/4/1961, quê quán Quảng Trị. Ảnh: TTXVN
Ông Hầu A Lềnh (trái), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, sinh ngày 22/6/1973, quê quán Lào Cai; Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, sinh ngày 1/12/1961, quê quán Nam Định. Ảnh: TTXVN
Ông Hồ Đức Phớc (trái), Bộ trưởng Bộ Tài chính, sinh ngày 1/11/1963, quê quán tỉnh Nghệ An; Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh ngày 18/11/1966, quê quán thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN
Ông Nguyễn Hồng Diên (trái), Bộ trưởng Bộ Công Thương, sinh ngày 16/3/1965, quê quán Thái Bình; Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ, sinh ngày 2/1/1963, quê quán Nam Định. Ảnh: TTXVN

TTXVN