Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh trao quyết định cho gia đình ông Nên

Hội Cựu chiến binh huyện Phú Riềng vừa tổ chức lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” cho gia đình cựu chiến binh Điểu Nên (1958), hội viên Hội Cựu chiến binh Chi hội thôn 6, xã Long Tân, huyện Phú Riềng. Ông Trương Thanh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh về dự.

Căn nhà được trao cho gia đình ông Điểu Nên có diện tích sử dụng 60 m2, trị giá xây dựng 100 triệu đồng. Trong đó, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình tự đóng góp thêm 40 triệu đồng. Được biết, gia đình CCB Điểu Nên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với 6 nhân khẩu sống trong nhà tạm bợ. Không giấu được niềm vui, xúc động khi nhận căn nhà mới, ông Nên chia sẻ: “Có được căn nhà mới, giúp tôi có ngôi nhà kiên cố, yên tâm làm ăn, có được cuộc sống ổn định lâu dài. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng chí Lê Văn Kiểm, chính quyền địa phương và đồng chí, đồng đội”.
Xây dựng nhà ở cho hội viên CCB nghèo, khó khăn về nhà ở là hoạt động có ý nghĩa thiết thực được các cấp hội cựu chiến binh triển khai thực hiện; thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách” của các cấp Hội cựu chiến binh, từng bước giúp hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

PV