Đ/c Nguyễn Văn Nên, UVBCT, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại buổi gặp mặt

Sáng 28-4, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh  tổ chức gặp mặt cán bộ cấp tướng Quân đội nghỉ hưu tại TP.HCM nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Buổi gặp mặt có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, LLVT thành phố Hồ Chí Minh; đại diện BTL Quân khu 7; đại diệnHội CCB TP.HCM, Hội CCB TP. Thủ Đức…cùng với 61 cán bộ cấp tướng, đại diện cho hơn 100 cán bộ cấp tướng Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu ôn lại những kỷ niệm hào hùng trong ngày gặp mặt
Đ/c Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu.
Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe, thông tin đến các tướng lĩnh quân đội tình hình chính trị, kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của TP, trong nước và quốc tế; khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP luôn đánh giá cao sự đóng góp của các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các CCB và lực lượng vũ trang thành phố đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố thời gian qua. Trong đợt bùng phát dịch covid-19 lần thứ 4 các đ/c đã “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố đề nghị các đồng chí tướng lĩnh tiếp tục hỗ trợ, giám sát, đóng góp cho Đảng bộ, Chính quyền TP.HCM trong những năm tiếp theo. Cùng thành phố kiểm soát có hiệu dịch bệnh và phục hồi kinh tế.

Tin, ảnh: Trịnh Quốc Khánh