Cụ thể, Tổng thống Mét-vê-đép nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại (9-5-1945-2010) của quân dân Liên Xô trước đây. Tổng thống Mét-vê-đép khẳng định chiến công đó sẽ sống mãi và luôn được tôn vinh.

Trong thông điệp liên bang lần này, Tổng thống Mét-vê-đép tin tưởng rằng nước Nga có thể duy trì vị thế cường quốc thế giới và phấn đấu để trở thành một cường quốc có ảnh hưởng trên thế giới trên cơ sở phát triển vững mạnh kinh tế, quân sự và khoa học công nghệ.

Cụ thể, Tổng thống Met-vê-đép nêu rõ các nhân tố then chốt tạo lập vị thế đó cho Nga là lĩnh vực dầu khí về mặt kinh tế, là vũ khí hạt nhân xét về mặt quốc phòng - an ninh quốc gia, là công nghiệp và công nghệ khoa học phát triển từ nền tảng đã có được từ thời kỳ Liên Xô.

Tổng thống Mét-vê-đép cũng đề cập đến các vấn đề nóng bỏng của xã hội Nga như chống tham nhũng, giảm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội cho công dân và phát triển đất nước thời kỳ sau khủng hoảng tài chính thế giới.

Tổng thống Mét-vê-đép cũng khẳng định Nhà nước sẽ ưu tiên phát triển nông nghiệp và nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và những người đã nghỉ hưu, thực hiện đầy đủ các cam kết về xã hội.

Cũng trong thông điệp liên bang lần này, Tổng thống Mét-vê-đép đã nêu ra 5 phương hướng phát triển ưu tiên, gồm áp dụng công nghệ tiên tiến trong y học, công nghệ tiết kiệm năng lượng, phát triển công nghệ viễn thông, phát triển công nghệ vũ trụ và công nghệ sinh học.

Về an ninh, Tổng thống Mét-vê-đép cũng điểm lại tình hình tại khu vực Cáp-ca-dơ và những biện pháp ưu tiên mà Nhà nước Nga dành cho khu vực này trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng là chống khủng bố, bảo đảm an ninh.

Tổng thống Mét-vê-đép cũng khẳng định quyết tâm hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Liên bang Nga nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tăng cường đầu tư cho quân đội Nga.

Về đối ngoại, Tổng thống Mét-vê-đép tiếp tục quan điểm rằng Nga ủng hộ một thế giới đa cực, ủng hộ vai trò trọng tâm của Liên hợp quốc trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế quan trọng. Bên cạnh đó, Nga cũng sẽ sẵn sàng tham gia giải quyết hòa bình các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của I-ran và Triều Tiên...

Tổng thống Nga Dimtry Mét-vê-đép cũng cho biết Nga sẽ hoàn thành việc hiện đại hoá quân đội vào năm tới. Ông cho biết các trang thiết bị quân sự mới vẫn là ưu tiên chính của quân đội Nga. Năm tới, nước Nga cần phải cung cấp… hơn 30 tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền và trên biển, 5 hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, khoảng 300 phương tiện chiến đấu bọc thép hiện đại, 30 máy bay trực thăng, 28 máy bay chiến đấu, 3 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, 1 tàu hộ tống và 11 vệ tinh.

Đồng thời, Tổng thống Mét-vê-đép cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải sản xuất các loại vũ khí mới nhất, nhằm đảm bảo có sức mạnh vượt trội hơn bất kỳ đối thủ nào.

Tổng thống Nga đã kêu gọi người đứng đầu các doanh nghiệp quốc phòng tăng cường hơn nữa chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.

Tổng thống Mét-vê-đép cho rằng quân đội Nga phải được trang bị các hệ thống quản lý tin học và công nghệ thông tin hiện đại.

TRÍ KIÊN