Tổng   Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Bounthong Chitmany cùng các đồng chí lãnh   đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm tại Hà   Nội. Ảnh: VIỆT TRUNG    

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5-9-1962 / 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18-7-1977 / 18-7-2022).

Mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới

Dự lễ kỷ niệm về phía Việt Nam có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”; Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng và nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các cựu Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào, đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ và có người làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào... Về phía Lào, có đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu, cùng đông đảo cán bộ, lưu học sinh Lào đang công tác, học tập tại Việt Nam.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng, được dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và xương máu của các thế hệ quân và dân hai nước, thực sự trở thành tài sản vô giá, mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tình đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Đảng, mỗi nước; đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước chúng ta cùng phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo. Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng mà là hai nước anh em, đồng chí (toàn văn bài diễn văn đăng trên số báo hôm nay).

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, đồng chí Bounthong Chitmany nhắc lại những sự kiện và cột mốc quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển của liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam và quan hệ hợp tác gắn bó, tin cậy, thủy chung cả trước và sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 60 năm và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác cách đây 45 năm. Đồng chí Bounthong Chitmany nêu rõ, mặc dù tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp cộng với những khó khăn trong nước, song quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam tiếp tục được phát huy sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. “Riêng đối với chúng tôi, càng xúc động hơn khi biết rằng Việt Nam hiện còn những khó khăn riêng của mình nhưng các đồng chí vẫn dành sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và quý báu cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Lào đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, tài chính và những tác động to lớn của đại dịch Covid-19 gây ra. Điều này thể hiện sự sống động trong quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai nước Lào-Việt Nam”, đồng chí Bounthong Chitmany nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, đồng chí Bounthong Chitmany bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em vì đã dành cho Lào sự giúp đỡ quý báu, kịp thời, hiệu quả trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Đồng chí Bounthong Chitmany nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam giành được thời gian qua, tạo nền tảng và đà phát triển đất nước mới vững chắc theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa; coi đó là bài học quý giá, là sự động viên, cổ vũ tinh thần mạnh mẽ cho nhân dân Lào trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước của mình; đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được kế thừa từ tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu mà Đảng đề ra. Đại diện cho các cựu Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương nhấn mạnh, là một lực lượng đã từng tham gia và gắn bó máu thịt trong một giai đoạn lịch sử hết sức vẻ vang của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, các cựu Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào rất phấn khởi và tự hào về những thành tựu to lớn mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua;  đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng, sự quản lý, điều hành hiệu quả của hai Chính phủ, sự đồng lòng của Quốc hội và nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được đổi mới và ngày càng hiệu quả hơn, không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái.

May mắn được sinh ra và lớn lên trong thời bình, không còn khói lửa chiến tranh, khi nhân dân được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, được tạo cơ hội để học tập, rèn luyện để khẳng định mình và góp sức dựng xây đất nước, tự tin hội nhập với thế giới, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam và Lào khi phát biểu tại lễ kỷ niệm đều bày tỏ vô cùng tự hào về tình hữu nghị bền chặt, gắn bó giữa hai dân tộc anh em, cùng nhau chiến đấu, nay lại tiếp tục hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thế hệ trẻ hai nước cũng ý thức được sứ mệnh của mình trong việc chung tay giữ gìn và viết tiếp chương mới cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tình anh em bền chặt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Bounthong Chitmany.

Đồng chí Bounthong Chitmany chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trên tất cả lĩnh vực; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay. Đồng chí Bounthong Chitmany thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây; chia sẻ về các hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương của Lào trong việc triển khai các hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2022”, nêu rõ đây là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Lào ôn lại truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ gắn bó thủy chung Lào-Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc hai bên tổ chức lễ kỷ niệm hai sự kiện trọng đại tại mỗi nước vào cùng một thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hai Đảng, hai nước, góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua; cảm ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào và luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Bounthong Chitmany bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua; khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ chung sức, đồng lòng gìn giữ và vun đắp để mối quan hệ thủy chung, sắt son Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, thể hiện đúng tính chất của mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí, vừa là anh em, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi.

Nhấn mạnh hai bên cùng phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạch định đường lối, triển khai thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đoàn kết, thống nhất như anh em ruột thịt

Chiều 18-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Bounthong Chitmany.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực trên tất cả lĩnh vực của quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua. Để làm sâu sắc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; tiếp tục phối hợp tìm giải pháp đưa hợp tác kinh tế phát triển xứng tầm với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước; hợp tác cùng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng; nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo lập hành lang pháp lý ổn định và minh bạch, môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh, biên giới, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực; tăng cường hỗ trợ nhau giữ vững độc lập, tự chủ, đồng thời tích cực đóng góp vào việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên nhất trí thúc đẩy các cơ quan, địa phương triển khai các thỏa thuận đã cam kết, phối hợp thúc đẩy việc triển khai các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước để chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Huân chương Vàng Quốc gia và Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc-khách mời danh dự của buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Việt Nam. Về phía Lào có đồng chí Bounthong Chitmany cùng các thành viên của đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Bounthong Chitmany cùng các đồng chí lãnh đạo tại Lễ trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia và Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí Bounthong Chitmany đã trao Huân chương Vàng Quốc gia-huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào-tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đồng chí Bounthong Chitmany cũng trao Huân chương Tự do hạng Nhất của Lào tặng 11 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, gồm các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bounthong Chitmany nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam được nhận Huân chương cao quý của Nhà nước Lào; khẳng định đây là phần thưởng xứng đáng dành tặng các đồng chí có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong việc gìn giữ, vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Thay mặt các đồng chí được nhận huân chương, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào đã trao Huân chương Vàng Quốc gia và Huân chương Tự do hạng Nhất của Lào tặng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; nhấn mạnh việc được nhận những phần thưởng cao quý này vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là sự động viên lớn lao đối với lãnh đạo Việt Nam trong việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt, có một không hai giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam-Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn và quyết tâm không ngừng vun đắp mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào; tin tưởng chắc chắn rằng, từ kinh nghiệm xương máu trong đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất như anh em ruột thịt để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, hỗ trợ lẫn nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Sáng 18-7, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”. Tham dự Triển lãm, về phía Lào có các đồng chí: Bounthong Chitmany; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun; Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Sounthone Xayachak. Về phía Việt Nam có Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Triển lãm diễn ra từ ngày 18-7 đến ngày 18-10-2022.

Cội nguồn của mối quan hệ đặc biệt

Sáng 18-7, tại thủ đô Vientiane diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Lào. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn tham dự lễ kỷ niệm trọng thể này.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã ôn lại truyền thống gắn bó thủy chung lâu đời giữa hai dân tộc láng giềng, đặc biệt là từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời và lịch sử liên minh chiến đấu chống giặc ngoại xâm để giành độc lập cho hai dân tộc; đồng thời nhấn mạnh, trong suốt quá trình đấu tranh trường kỳ, với muôn vàn khó khăn gian khổ, hai dân tộc Lào-Việt Nam đã kiên cường, dũng cảm, kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau, vào sinh ra tử, sẵn sàng hy sinh vì nhau. Đó là cội nguồn của mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, hiếm có trên thế giới, là nhân tố quyết định thành công và thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên tất cả lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước (toàn văn bài diễn văn đăng trên số báo hôm nay).

Về phần mình, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 60 năm và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác cách đây 45 năm là những sự kiện lịch sử, mốc son chói lọi trong lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc, tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển mối quan hệ hợp tác qua từng giai đoạn cách mạng, nâng tầm cao mới cho tình hữu nghị đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng, đóng góp to lớn vào quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước Việt Nam-Lào. Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được sau hơn 35 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI; bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mà đứng đầu là đồng chí Thongloun Sisoulith, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở khu vực và trên trường quốc tế. Đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn kề vai sát cánh, dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa, hiệu quả từ trước tới nay. Thấm nhuần tư tưởng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước quyết tâm cùng nhau mãi mãi bảo vệ, giữ gìn mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới, một tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc cho muôn đời sau.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Đảng, Nhà nước ta đã trao Huân chương Sao vàng tặng Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng 5 đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

* Ngày 18-7, đồng chí Võ Văn Thưởng đến chào nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, tham dự Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào.

* Tối 18-7, Lễ khai mạc "Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam" và chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Dự lễ khai mạc, về phía Việt Nam có Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Về phía Lào có các đồng chí: Phó chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun; Phó chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak.

HOÀNG VŨ và TTXVN