Lãnh đạo tỉnh Hà Giang đưa HCLS về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 2 HCLS tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Dự buổi lễ có các đồng chí Đặng Quốc khánh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Giang…

Sau thời gian tìm kiếm, xác minh, Đội quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã phát hiện và tiến hành quy tập 2 HCLS tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (đều chưa xác định được danh tính) về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc từ năm 1979-1989.

Tại Lễ truy điệu, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh bảo vệ Tổ quốc, các Mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ đã sinh ra những người con ưu tú cho đất nước và nhấn mạnh: Chiến tranh đã lùi xa, để giảm bớt đau thương, mất mát của các gia đình liệt sĩ và tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt chú trọng công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập HCLS…

Huyền Nguyễn